Người Nhật thường có lối sống giản dị, ngay cả trong thời kì hiện đại và hàng hóa ngày một đa dạng như hiện nay. Bạn có từng nghe nói tới phong cách sống "minimalism" (tạm dịch "tối giản hóa") của họ?
Một lý do để người Nhật chọn phong cách này là bởi họ thường xuyên gặp động đất, bởi vậy nếu trong nhà có quá nhiều đồ vật thì các thành viên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng còn một lý do nữa cũng quan trọng không kém. Nhà càng ít đồ dùng không cần thiết thì càng gọn gàng, sạch sẽ.
Chúng ta hãy vào thăm một ngôi nhà đúng kiểu Minimalism để coi nhé!
Phòng ngủ có thể không có giường, họ chỉ cần một cái chiếu là xong.
Dầu gội và các đồ dùng nhà tắm được "giẫu kỹ" sau bức tường kia.
Tủ quần áo cũng chỉ có vài bộ cơ bản.
Phòng làm việc cũng không có gì ngoài một cái bàn và một cái ghế...
...thậm chí cái ghế cũng có thể thiếu.
Tủ lạnh của họ có gì nhỉ? Chỉ là vài túi gạo.
Ít nồi, ít chảo thì trông tủ bếp cũng thoải mái hơn nhiều.
Mặc dù vậy, họ vẫn có đủ những thứ họ cần.
Bếp được sắp xếp theo trật tự nhất định, không bày quá nhiều dao dĩa hay bất kì thứ gì ra nếu không dùng đến.
Ngôi nhà càng ít đồ dùng trông nó lại càng cuốn hút.
Cũng chẳng có gì khiến bạn bị sao nhãng sự tập trung khi đang học bài.
Đa phần ánh sáng trong nhà là ánh sáng tự nhiên, không có nhiều đèn điện.
Với rất ít đồ đạc, những căn phòng ở đây dường như nhẹ nhàng và thoáng đãng hơn.
Con người cũng có nhiều không gian sống hơn.
Ngôi nhà được sắp xếp tốt có nghĩa là bạn có đầu óc tổ chức tốt.
Dương Linh
Theo BI