ĐT Việt Nam: Xứng đáng với vị thế nhà vô địch Đông Nam Á

Việt Nguyễn
ĐT Việt Nam vẫn đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Đồng thời đội bóng của chúng ta cũng là đại diện duy nhất có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

ĐT Việt Nam được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng B ở vòng loại cuối World Cup 2022, thế nên việc thua cả 6 trận đấu tại đây là điều dễ hiểu trước những 'ông kẹ' của Châu lục như Nhật Bản, Australia... Mặc dù vậy, điều này vẫn ảnh hưởng xấu tới tinh thần của các cầu thủ Việt Nam. Xuân Trường đã chia sẻ với người hâm mộ: "Trong vòng loại World Cup vừa qua, đội bóng đã đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia... và học được nhiều điều từ những trận thua. Dẫu vậy, không ai có thể vui khi đội nhà không có nổi 1 điểm".

Nhưng khi quay về đấu trường Đông Nam Á, có lẽ những kinh nghiệm mà tuyển Việt Nam học được qua chuỗi trận trên đã phát huy tác dụng, nhất là ở trận đấu diễn ra tối qua. Từ bao lâu nay, ĐT Malaysia luôn được coi là đối thủ khó chịu nhất của Việt Nam chỉ sau Thái Lan. Ấy thế mà vào trận đấu vừa qua, thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhập cuộc vô cùng tự tin, như thể mình là đội bóng cửa trên hoàn toàn. Nhiều phương án tấn công được đưa ra và bộ đôi Tuấn Anh - Hoàng Đức trở thành "linh hồn" của đội bóng.

Tuấn Anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu.

HLV Park đã trả lời báo chí sau trận đấu: "Malaysia luôn là đối thủ khó chịu và với tình hình bảng đấu tiện tại, tôi đã bảo với các học trò của mình rằng đây là trận chung kết của bảng B, giành chiến thắng không phải điều dễ dàng. Vì vậy, tôi rất cảm ơn các cầu thủ vì chiến thắng này. Tôi luôn tin tưởng và ngay hôm nay, họ đã có 1 trận đấu vô cùng tuyệt vời".

Về việc để Tấn Trường dự bị và tiếp tục tin tưởng thủ môn Nguyên Mạnh, thầy Park chia sẻ: "ĐT Việt Nam có 4 thủ môn và đều có trình độ chuyên môn tốt. Trận này, trợ lý thủ môn Thế Anh đã tư vấn tôi và tôi tôn trọng ý kiến của anh ấy".

Ở phía bên kia ghê nóng, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Malaysia đã có một trận đấu không thực sự tốt. Hiệp 1, chúng tôi chơi quá thận trọng vì tôn trọng Việt Nam. Các cầu thủ chủ động phòng ngự thấp và để thua vì những phá phối hợp bên hành lang biên. Bước sang hiệp 2, chúng tôi nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng song không thể làm gì hơn".

HLV người Malaysia cũng có phần nuối tiếc vì lực lượng đội bóng quá mỏng để có thể đối đầu với ĐT Việt Nam: "Nếu như Malaysia có đủ lực lượng thì các cầu thủ sẽ tự tin hơn ở trận đấu vừa rồi. Tiếc là COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới đội bóng và chúng tôi ra sân khi không có nhiều sự lựa chọn. Tuy các học trò của tôi đã cố gắng hết sức, nhưng trong trận đấu quan trọng như vừa xong, chỉ cần mất tập trung là bàn thua sẽ đến bất cứ lúc nào".

3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã giúp Việt Nam tràn đầy hi vọng đi tiếp với vị thế đầu bảng, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á. Thêm  một trận đấu tốt với ĐT Indonesia vào ngày 15/12 tới đây sẽ là lời khẳng định đanh thép rằng: ĐT Việt Nam vẫn là 'ông vua' của Đông Nam Á hiện tại.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết ĐT Việt Nam: Xứng đáng với vị thế nhà vô địch Đông Nam Á tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác