Miền Trung tiếp tục mưa lớn, nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 7/10 và sáng 8/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa to đến rất to kèm dông.
Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 7/10 đến 7h ngày 8/10 tại một số địa phương ở mức cao, trong đó trạm Giang Hải (TP. Huế) đạt 192mm, Tam Trà (TP. Đà Nẵng) đạt 140,6mm và Châu Ổ (Quảng Ngãi) đạt 136,6mm.

Dự báo trong ngày và đêm 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 60–120mm, có nơi vượt 200mm.
Từ ngày 9/10, mưa lớn tại TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều địa phương khác ở miền Trung.
Cụ thể, ngày và đêm 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế được dự báo có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40–80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, vượt 100mm chỉ trong 3 giờ. Đây là yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực miền núi.
Theo bản tin cảnh báo lũ lúc 9h ngày 8/10, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long (TP. Huế) đã vượt báo động 1 khoảng 0,05m.
Từ ngày 8–10/10, các sông từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến TP. Huế có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, một số sông vượt báo động 2.
Các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần đặc biệt đề phòng ngập lụt vùng thấp ven sông, lũ quét, sạt lở đất và những sự cố do mưa dông gây ra.
Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông
Trái ngược với thời tiết mưa lớn tại miền Trung, khu vực Bắc Bộ trong ngày 8/10 nhìn chung duy trì trạng thái ngày nắng, đêm không mưa.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–23 độ C, cao nhất 30–32 độ C. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C, một số nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C. Thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.
Đông Bắc Bộ duy trì nền nhiệt thấp nhất 21–24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C. Trời nắng vào ban ngày, đêm không mưa, vùng núi có nơi trời rét.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sự phân hóa thời tiết. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, dông vài nơi; các địa phương phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30–32 độ C, phía Nam 26–29 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa lớn tập trung tại TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Các địa phương phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26–32 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, cao nhất 26–29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 30–33 độ C.
Tại TP. Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 24–33 độ C.
Ngoài ra, trong ngày và đêm 8/10, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Học sinh cần chú ý an toàn khi mưa lớn
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt tại các địa phương miền Trung, phụ huynh và học sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai cũng như hướng dẫn của nhà trường và chính quyền địa phương.
Các bạn học sinh không nên tự ý đi qua đoạn đường ngập sâu, cầu tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc đến gần sông, suối trong thời gian mưa lũ.

Khi xuất hiện sấm sét, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, gần cột điện hoặc các công trình có nguy cơ mất an toàn.
Đối với những gia đình sinh sống tại vùng đồi núi, cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu sạt lở như đất đá rơi bất thường, xuất hiện vết nứt trên nền đất hoặc nước suối đột ngột chuyển đục.
Theo dự báo, ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 11/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần.
Người dân được khuyến cáo tiếp tục cập nhật các bản tin khí tượng thủy văn để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.










