Du khách ngạc nhiên với kiểu “xe bus rừng xanh” độc đáo ở Đài Loan

ctv07
Du khách di chuyển bằng xe bus ở Đài Loan (Trung Quốc) sẽ thú vị hơn bao giờ hết khi những chiếc xe tại đây được “phủ xanh” như một rừng cây di động.

Alfie Lin và nhà thiết kế Xiao Qing-Yang đã tạo ra chiếc xe bus “rừng cây” đầu tiên trên thế giới. Từ một chiếc xe vận chuyển công cộng thông thường, hai nhà thiết kế biến hóa những chiếc ghế được phủ màu xanh mướt từ cỏ, xung quanh là giò hoa lan hay dương xỉ leo khắp nơi. Điều này xuất phát từ ý tưởng thanh lọc bầu không khí ô nhiễm, “xanh hóa” môi trường đang là vấn đề quan tâm của toàn cầu.

Tuyến xe số 203 được phủ xanh chạy thử nghiệm đầu tiên ở Đài Loan.

Tuyến xe bus số 203 đi chặng Tianmu của Đài Bắc và quận Xizhi của thành phố Tân Đài Bắc, qua các điểm chung chuyển như chợ đêm nổi tiếng Raohe, viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia, là chuyến xe đầu tiên chạy thí điểm mô hình này. Giai đoạn chạy thử nghiệm kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ 24/6. Mức vé cho cả chặng vào khoảng 100 Đài tệ (hơn 70 nghìn đồng).

Các khoảng không trên xe được lấp đầy bởi màu xanh của cây cỏ.

Hai nhà thiết kế đang chăm chút cho từng vị trí.

Hai nhà thiết kế chia sẻ, họ hi vọng du khách sẽ cảm nhận thấy nhiều trải nghiệm mới lạ và thú vị. “Họ sẽ ngửi thấy mùi hương thơm mát từ cây cỏ và bầu không khí trong lành từ thiên nhiên”, nhà thiết kế Lin cho biết.

Du khách hào hứng với chuyến thử nghiệm đầu tiên.

Với ý tưởng này, hai nhà thiết kế hi vọng, mô hình xe bus xanh sẽ tiếp tục được nhân rộng, đồng thời nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đây cũng là cách những người khởi xướng giúp người dân giảm tải sự ngột ngạt khi phải di chuyển trong môi trường đô thị ô nhiễm như ngày nay. “Tôi từng có cơ hội trải nghiệm xe bus rừng cây và thấy rất thú vị. Hi vọng nó sớm trở thành dịch vụ mới, hút khách tới Đài Loan”, một người dân địa phương nói.

Ghế ngồi cũng được phủ màu xanh mướt mắt.

Hành khách đầu tiên chụp hình kỷ niệm.

Trước đó, ý tưởng “trồng rừng” trong xe từng xuất hiện ở Thái Lan. Một tài xế lái taxi ở Bangkok thu hút du khách bằng chiếc xe xanh mướt của mình. Không trang trí bằng tượng Phật hay những món đồ quen thuộc, người tài xế này đã “phủ xanh” bên trong xe thành khu rừng nhỏ.

Taxi phủ xanh ở Bangkok, Thái Lan.

Được biết, ý tưởng này xuất phát từ việc mong muốn những chiếc xe gần gũi với thiên nhiên. Người tài xế dùng cây thường xuân và để chúng mọc um tùm trong xe. Những du khách có cơ hội ngồi trong chiếc xe đặc biệt này đều chung cảm giác thích thú. Họ cho rằng, không khí bên trong mát lành hơn bình thường và đây là ý tưởng thú vị khi du khách phải đi giữa một nơi đầy khói bụi như Bangkok.

Theo Dân trí.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Du khách ngạc nhiên với kiểu “xe bus rừng xanh” độc đáo ở Đài Loan tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.