Enrique và những quyết định "điên rồ" khi dẫn dắt Tây Ban Nha

Việt Nguyễn
Đội tuyển Tây Ban Nha đang dần thay máu từng ngày và mang nhiều hi vọng cho những người yêu bóng đá nơi đây. Đó là nhờ vào rất nhiều những quyết định "điên rồ" nhưng chuẩn xác của HLV Luis Enrique

Dưới sự dẫn dẵn của Luis Enrique, Tây Ban Nha đã lọt vào đến vòng bán kết EURO 2020 và giờ là thành công trong việc giành tấm vé tham dự Vòng Chung Kết World Cup 2022. Để có được những thành quả này, chiến lược gia 51 tuổi đã phải vượt qua rất nhiều sức ép từ dư luận vì thường xuyên đưa ra những quyết định táo bạo. Ông đã phá vỡ rất nhiều quy tắc tồn tại nhiều năm ở Đội tuyển Tây Ban Nha để tìm ra công thức chiến thắng.

Enrique và những quyết định
Enrique từng là thầy của Messi

Đầu tiên, Enrique đã xới tung đội hình Tây Ban Nha để thử nghiệm. Trong hành trình tới Qatar, ông đã triệu tập tới 39 cầu thủ khác nhau để hoàn thiện đội bóng. Điều này giúp bóng đá Tây Ban Nha tìm thêm được nhiều gương mặt trẻ và tài năng.

Ở EURO vừa qua, Enrique sử dụng tiền vệ Pedri khi đó chỉ mới 18 tuổi. Gần đây đến lượt tiền vệ 17 tuổi Gavi nổi lên như một hiện tượng. Enrique cũng đã tạo cơ hội cho thần đồng Ansu Fati được ra mắt ở La Roja. Tây Ban Nha cũng sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ đầy triển vọng khác như Yeremi Pino, Eric Garcia, Ferran Torres.... Nói cách khác, HLV Luis Enrique đang rất thành công trong việc trẻ hóa Đội tuyển Tây Ban Nha.

Enrique và những quyết định
Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha

Việc ông loại Sergio Ramos ra khỏi đội hình tham dự EURO 2020 cũng là một quyết định "điên rồ". Ông đã không chỉ để Ramos ở ngoài mà ông còn là HLV đầu tiên không triệu tập bất kì cầu thủ nào đang thi đấu dưới màu áo đội bóng hoàng gia Real Madrid lên đội tuyển Quốc gia. Thay vào đó, ông sử dụng cặp trung vệ Aymeric Laporte đá cặp với Eric Garcia hoặc Pau Torres ở trung tâm. David de Gea hay Kepa cũng không được sử dụng mà là thủ môn mới 20 tuổi, Unai Simon.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã giành vé đến Qatar năm sau. Không biết có phải vì may mắn hay không mà những quyết định "điên rồ" của Enrique vẫn chưa đem lại hậu quả nặng nề nào. Tây Ban Nha vẫn chưa lỡ một kì World Cup nào từ năm 1974 và vẫn sẽ là ứng cử viên tiềm năng tại Vòng Chung Kết sắp tới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Enrique và những quyết định "điên rồ" khi dẫn dắt Tây Ban Nha tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác