Câu chuyện “Đại học có là con đường duy nhất để đi đến thành công?” đã trở thành một đề tài muôn thuở được đưa ra bàn luận sôi nổi. Đặc biệt hơn cả là những ngày qua, các sĩ tử 2k3 đang chuẩn bị chuyển tiếp từ một học sinh sang vai trò của một tân sinh viên. Nhiều người trong số đó băn khoăn với việc chọn trường nhưng cũng có người băn khoăn giữa việc đi học Đại học hay đi làm. Và mới đây, Linh Ngọc Đàm cũng được fan hỏi về vấn đề có vẻ nhức nhối này. Và kết quả, câu trả lời của cô khiến ai nghe xong cũng đều thấy thuyết phục.
Cụ thể, trên Instagram, một bạn fan đã hỏi Linh Ngọc Đàm: “Theo chị nghĩ chúng ta có nên học Đại học không ạ?”. Theo đó, nữ streamer đã tự tin phản hồi lại rằng: “Phải học em ạ. Luôn phải học tập và trau dồi kiến thức. Đừng nhìn những câu chuyện của những người không học Đại học mà vẫn thành công xong nghĩ rằng cuộc đời ai cũng dễ dàng như vậy".
Ngoài ra, Linh Ngọc Đàm cũng khẳng định thêm: “Con đường dễ dàng nhất chính là tìm đến nơi có những người đi trước dạy mình, có thể là đại học, là trường nghề. Nếu không đủ tự tin. Hãy đi học. Khi cảm thấy bản thân đủ vững vàng trước sóng gió cuộc đời. Lúc đấy bỏ ngang cũng chả phải vấn đề gì cả".
Có thể thấy, câu trả lời này của Linh Ngọc Đàm rất thông minh và thuyết phục. Bởi học Đại học có thể không phải là con đường duy nhất để đến thành công nhưng nó sẽ là con đường ngắn nhất, giúp bản thân trưởng thành trước những va vấp của cuộc đời. Thay vì 18 tuổi phải bước ra ngoài cuộc sống với đầy chông gai thì các bạn trẻ nên có 3-4 năm rèn luyện tại một ngôi trường để đủ tự tin và vững vàng hơn.
Được biết, Linh Ngọc Đàm sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô từng là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, cô “bén duyên” với công việc streamer. Thời gian đầu, Linh Ngọc Đàm gặp rất nhiều khó khăn, có thời điểm số tiền cô kiếm được còn không đủ ăn và trang trải cuộc sống.
Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng và nỗ lực, Linh Ngọc Đàm hiện đã trở thành một nữ streamer hot nhất nhì trong làng game với số tài sản không hề nhỏ. Cô vừa có thể báo hiếu bố mẹ vừa có thể lo cho em gái ăn học tại TP. Hồ Chí Minh.