Gặp lại phim hoạt hình Việt Nam từ năm 1960 qua “Giấc mơ bay”

Hà Anh
Vào 17h30 thứ bảy tuần này (27/06/2020), các bạn nhỏ có thể cùng cha mẹ “thưởng thức” những bộ phim hoạt hình do Việt Nam sản xuất khi đến Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.

Tranh vẽ trong bộ tác phẩm của nghệ sĩ Lê Hữu Bảo Phúc - Thiết kế: Châu

(Ảnh: Facebook)

“Giấc mơ bay” là dự án bắt nguồn từ cảm hứng với phim hoạt hình Việt Nam – bạn thơ ấu thân thương của nhiều thế hệ. Chương trình thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện “Như trăng trong đêm”, xoay quanh điện ảnh Việt Nam quá khứ, hiện tại và tương lai. “Giấc mơ bay” sẽ diễn ra cùng trải nghiệm xem phim trên màn ảnh rộng với một số tác phẩm từ hoạt hình Việt Nam được sản xuất trong giai đoạn từ 1960 tới nay, kết hợp cùng cuộc trao đổi với các khách mời – đạo diễn Nguyễn Phương Hoa và họa sỹ Tạ Huy Long.

Khác với những bộ phim hoạt hình nước ngoài mà chúng mình thường xem, đến với sự kiện, các bạn nhỏ có thể tiếp cận vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng vẫn vô cùng độc đáo của thế giới hoạt hình Việt Nam. Ngoài ra, trên chuyến hành trình tái ngộ này, các vị phụ huynh có thể trở về những năm tháng tuổi thơ, bắt gặp những điều thú vị vừa quen vừa lạ.

Danh sách các bộ phim hoạt hình Việt Nam được trình chiếu tại sự kiện

Buổi chiếu phù hợp cho mọi khán giả từ 10 tuổi trở lên. Các phim được chiếu với ngôn ngữ Tiếng Việt, không có phụ đề Tiếng Anh.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gặp lại phim hoạt hình Việt Nam từ năm 1960 qua “Giấc mơ bay” tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác