Gấu trắng, linh miêu và nhiều loài vật trên Trái Đất ngày càng nhỏ đi, thế tại sao chúng ta mãi không gầy

Hồng Minh
Khí hậu và con người là hai yếu tố khiến ngày càng nhiều loài vật có kích thước nhỏ đi.

Có một sự thật mà nhiều người không để ý, đó là thế hệ các loài động vật ngày nay trên Trái Đất có kích cỡ nhỏ hơn trước. Từ gấu trắng cho đến linh miêu, tất cả đều có kích cỡ ngày càng nhỏ lại.

Nhưng lý do vì sao? Câu trả lời thực ra cũng khá đơn giản thôi: biến đổi khí hậu, và vì con người.

Nhiệt độ tăng lên khiến nhiều loài vật nhỏ lại

Theo nghiên cứu của Abigail D’Ambrosia - chuyên gia tại ĐH New Hamshire, Trái Đất đã trải nghiệm cái gọi là "siêu nhiệt" (hyperthermal) từ nhiều năm trước. Đó là khi nhiệt độ tăng từ 5 - 7 độ C. Do đó, một số loài vật đã co rút kích cỡ tới 30% qua thời gian.

Giả thuyết ấy được các chuyên gia thông qua, đồng thời xác nhận rằng quá trình Trái đất nóng lên đã khiến các loài vật bé lại, bởi cơ thể nhỏ sẽ giúp làm mát nhanh hơn.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác tại ĐH Cape Town (Nam Phi) cũng cho thấy, biến đổi khí hậu khiến kích cỡ các loài vật co lại trong giai đoạn 23 năm (1976 - 1999). Loài chim chìa vôi trên núi là một ví dụ điển hình, khi nhiệt độ tăng thêm 17 độ C, chúng cũng trở nên nhẹ hơn. Kích cỡ cơ thể buộc phải nhỏ lại, để phù hợp với thay đổi môi trường.

Loài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là gấu trắng nhưng không hẳn là biến đổi khí hậu

Trong nghiên cứu của Giáo sư Cino Pertodi từ ĐH Aarhus, trong số những loài vật bị thu nhỏ kích thước, gấu trắng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông và các đồng nghiệp đã theo dõi hộp sọ của 282 con gấu trắng trong 2 giai đoạn, và nhận ra chúng càng ngày càng nhỏ lại.

Gấu trắng là loại vật chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong quá trình này.

Nhưng đáng chú ý là theo ông, biến đổi khí hậu chỉ là một phần của vấn đề. Ô nhiễm gia tăng, băng tan, cộng thêm việc gấu trắng phải nỗ lực hơn mới kiếm được thức ăn đã khiến chúng không thể tăng trưởng thêm kích cỡ, ngày càng bé đi.

Các loài vật nhỏ đi ngay trước mắt chúng ta

Một nghiên cứu khác với đối tượng là 500 hộp sọ linh miêu Canada đã xác nhận kích cỡ của chúng giảm đi đáng kể trong 50 năm qua. Lý do có thể vì đã có ít thức ăn hơn, hoặc vì khí hậu ấm áp hơn.

Linh miêu có kích thước giảm đáng kể trong 50 năm qua.

Tương tự với loài cừu Scotland, chúng cũng nhỏ hơn theo quan sát của nghiên cứu này. Ngoài ra các loài bướm đêm (ngài) cũng giảm kích cỡ đáng kể, mang theo đôi cánh ngắn hơn trước. 

Sau một thời gian nghiên cứu, hầu hết các kết luận đều cho rằng việc các loài vật giảm kích cỡ là để đối phó với biến đổi khí hậu và sự can thiệp của con người. Và theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, hiện tượng này sẽ còn gia tăng thêm 25% trong thập kỷ tới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.