Ghé thăm bộ tộc đeo đồ đồng nát lên người để làm trang sức

ctv03
Chỉ được làm từ vật dụng bỏ đi nhưng những phụ kiện này lại được người dân của bộ tộc Daasanach trân trọng tới mức đi ngủ cũng không tháo ra.

Các bộ tộc ít người trên thế giới dường như sống tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài nên những nét văn hóa của họ luôn thôi thúc sự tò mò và đam mê khám phá của chúng ta. Nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue đã dành nhiều năm liền theo chân bộ tộc Daasanach ở Ethiopia để ghi lại những nét đẹp trong cuộc sống thường ngày của họ. Bộ ảnh ông mới công bố gần đây cho thấy, bộ tộc này có sở thích tái chế những vật dụng vứt đi để làm thành những món trang sức và phụ kiện lạ mắt.

Bộ tộc Daasanach có dân số khoảng 50.000 người và sống du canh du cư dọc theo con sông Omo để tìm kiếm thức ăn.

Họ nhặt được rất nhiều các vật dụng bằng nhựa hay kim loại như nắp chai, đồng hồ đeo tay bị hỏng hay cài tóc.

Trẻ em đeo những chiếc vòng đơn giản nhất và độ cầu kỳ sẽ tăng theo độ tuổi.

Nam giới chỉ mang những chiếc vòng quấn bằng nắp chai cho đến khi có gia đình.

Sau đó, họ sẽ đeo một bộ tóc giả bằng đất sét kết với lông vũ và các phụ kiện khác.

Ngay cả khi đi ngủ, người Daasanach cũng không tháo chúng ra vì sợ bị trộm mất.

Theo Trí thức trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ghé thăm bộ tộc đeo đồ đồng nát lên người để làm trang sức tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.