Giấc mơ tái sinh khủng long của con người sau phim “Jurassic World”

Đinh Mai
Sau khi siêu phẩm “Jurassic World: Fallen Kingdom” ra mắt, một câu hỏi được đặt ra: liệu loài người có thể tái sinh loài khủng long khổng lồ như trong phim hay không?

Ngoài những cảnh quay sống động khiến khán giả thót tim, “Jurassic World: Fallen Kingdom” với tựa Việt: “Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ” còn khơi dậy ước mơ về một công trình nghiên cứu nhằm hồi sinh loài sinh vật cổ đại này.

 

Trong phim, các fan trung thành của Jurassic Park được thấy những con khủng long tái sinh bằng giọt máu trong bụng của con muỗi, được bảo quản một cách hoàn hảo trong một khối hổ phách, dĩ nhiên đấy chỉ là tình tiết hư cấu của bộ phim giả tưởng, nhưng thực sự ngày nay, các nhà khoa học đã tìm ra cấu trúc di truyền thật của khủng long đấy nhé!

Theo đó, cùng với sự phát triển rực rỡ của công nghệ và khoa học, giới nghiên cứu đã nghiên cứu được cấu trúc của các loài sinh vật thời tiền sử như: chim, rùa và thậm chí là cả khủng long và thằn lằn bay. Tuy nhiên, tái sinh chúng là chuyện không thể! Bởi sự thực là:

Dù có tìm được mẫu vật có chứa máu khủng long, nhưng trên thực tế, các mẫu ADN cổ nhất của khủng long có niên đại 66 triệu năm, quá lâu để có thể tái sinh. Vậy nên, vấn đề tái sinh khủng long luôn chỉ có trong các phim giả tưởng mà thôi!

Trước đó, giới khảo cổ học và con người nói chung đã tìm ra trứng khủng long hóa thạch tại Trung Quốc và một số nơi trên trái đất.

Khả Ngân

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giấc mơ tái sinh khủng long của con người sau phim “Jurassic World” tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Oscar 2024: Phim 'Poor Things' lập hat-trick

Poor Things đang là bộ phim nhận được nhiều giải thưởng nhất Oscar 2024 khi thắng 3 giải liên tiếp, bao gồm: trang điểm và làm tóc, thiết kế mỹ thuật và phục trang xuất sắc. Các chiến thắng này một lần nữa củng cố vị thế của nữ diễn viên Emma Stone trên đường đua giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 96.