Gianluigi Donnarumma - Edouard Mendy: Cuộc đua song mã đến danh hiệu Yashin Trophy

Anh Tú
Donnarumma cùng với Mendy là bộ đôi ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Yashin Trophy năm nay.

Mới đây, 30 cái tên sẽ chạy đua cho danh hiệu Quả Bóng Vàng đã lộ diện. Bên cạnh đó, 10 ứng viên tiềm năng cho danh hiệu Yashin Trophy cũng được công bố. Theo đó, danh sách các ứng viên bao gồm: Edouard Mendy, Gianluigi Donnarumma, Ederson, Kasper Schmeichel, Emi Martinez, Keylor Navas, Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Samir Handanovic và Jan Oblak.

Cả 10 thủ môn đều rất xuất sắc, vậy nhưng hai cái tên nổi bật nhất có khả năng sẽ giành được danh hiệu cao quý này là Edouard Mendy và Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi donnarumma - Edouard Mendy: Cuộc đua song mã đến danh hiệu Yashin Trophy - Ảnh 2
Mendy là đại công thần trong hành trình lên ngôi tại Champions League 2020/21 của Chelsea.

Edouard Mendy đã có một mùa giải vô cùng thành công với Chelsea. Chỉ 2 năm trước thôi, phần lớn cổ động viên bóng đá thậm chí chẳng biết Mendy là ai, khi mà anh chỉ chơi cho một đội bóng ít được quan tâm là Rennes. Vậy nhưng bây giờ, thủ thành người Senegal đang là nhà đương kim vô địch Champions League. 

Nền tảng cho những thành công mà thầy trò HLV Thomas Tuchel có được trong mùa giải năm ngoái, đó là sự vững chắc của hàng phòng ngự. Và bên cạnh việc Tuchel đã xây dựng một hệ thống phòng thủ tuyệt vời, những Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Thiago Silva hay Cesar Azpilicueta cũng đều thi đấu cực hay, thì không thể không kể đến Edouard Mendy với những pha cứu thua có giá trị chẳng kém gì các bàn thắng. Mùa trước, anh giữ sạch lưới ở 9/12 trận tại Champions League - một thành tích quá khủng khiếp.

Gianluigi donnarumma - Edouard Mendy: Cuộc đua song mã đến danh hiệu Yashin Trophy - Ảnh 1
Donnarumma bắt cực hay tại EURO 2020.

Mendy tất nhiên rất hay, nhưng Gianluigi Donnarumma cũng có cơ sở để tuyên bố rằng bản thân mới là người gác đền xuất sắc nhất trong 1 năm vừa qua. Mùa trước, anh thi đấu tổng cộng 3330 phút tính riêng tại Serie A. Và với việc có thủ thành người Ý trong khung gỗ, AC Milan đã trở thành đội bóng có hàng phòng ngự tốt thứ 3 tại giải, chỉ sau Juventus cùng với nhà đương kim vô địch Inter Milan.

Tuy nhiên quan trọng hơn, "Buffon 2.0" đã có màn trình diễn hoàn hảo tại EURO 2020. Trong trận chung kết, anh cản phá thành công các quả penalty của Jadon Sancho và Bukayo Saka, qua đó góp công lớn giúp ĐT Ý bước lên đỉnh châu Âu. Donnarumma không chỉ chơi hay trong trận chung kết, mà anh còn là chốt chặn đáng tin cậy ở mọi trận đấu. Chính vì thế, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 đã được trao cho anh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gianluigi Donnarumma - Edouard Mendy: Cuộc đua song mã đến danh hiệu Yashin Trophy tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.