Giúp khách cắt nhỏ bữa ăn, nữ bồi bàn nhận học bổng 16.000 USD

quochoi
Giấc mơ vào đại học của nữ bồi bàn 18 tuổi Evoni Williams làm việc tại cửa hàng Waffle House ở thành phố La Marque, Texas bất ngờ đến sớm sau ca làm việc sáng 3/3, theo Mirror.

Ông Adrien Charpentier, 78 tuổi, bước vào quán để gọi món điểm tâm. Người khách phải dùng bình oxy để trợ thở nói với Evoni tay ông không cử động tốt. Không ngại ngần, cô vui vẻ giúp ông cắt nhỏ món đùi lợn muối dù đang được quản lý gọi quay lại quầy để làm việc.

Hành động cắt nhỏ bữa ăn cho khách giúp Evoni nhận được học bổng tại trường đại học.

Chứng kiến câu chuyện, một phụ nữ tên Laura Wolf chụp lại khoảnh khắc và chia sẻ trên Facebook. "Hành động chỉ như chuyện vặt nhưng tôi chắc chắn với người khách lớn tuổi đó là một nghĩa cử lớn. Tôi thấy biết ơn vì vào ngày mới được thấy tấm lòng tốt và sự quan tâm này giữa lúc mọi thứ trên thế giới dường như quá tiêu cực", cô Wolf viết.

Sau khi dòng trạng thái của cô Wolf được chia sẻ hơn 70.300 lượt và thu hút hơn 8.300 lượt bình luận, Đại học Nam Texas quyết định tặng Evoni học bổng 16.000 USD để cô học ngành quản trị kinh doanh. Thị trưởng thành phố còn tuyên bố ngày 8/3/2018 là ngày Evoni 'Nini' Williams.

Quốc Hội (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giúp khách cắt nhỏ bữa ăn, nữ bồi bàn nhận học bổng 16.000 USD tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.