Góc vui vẻ: "Ông trời" sắp xếp mọi thứ để Việt Nam tiếp tục vô địch AFF cup

Việt Nguyễn
ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Dường như một kịch bản mà ĐT Việt Nam tiếp tục vô địch AFF Cup đang được lặp lại hết sức thú vị.

Còn nhớ 3 năm về trước, tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã lên ngôi vương tại giải đấu này. Ở vòng bảng AFF Cup mùa giải năm đó, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với Lào, Malaysia, Campuchia và Myanmar. Trận đấu ra quân của đội bóng nước nhà cũng là đá với ĐT nước bạn Lào. Quay lại AFF Cup đang diễn ra ở thực tại, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nằm cùng bảng với 3 đội bóng cũ và chỉ khác duy nhất ĐT Indonesia thay thế cho Myanmar.

Ngay từ trận đầu ra quân, người hâm mộ đều nhận ra sự trùng hợp đến kì lạ. ĐT Việt Nam giành được chiến thắng trước Lào mà không bị thủng lưới và Công Phượng vẫn là cầu thủ đầu tiên "nổ súng" cho đội bóng. Nếu như Văn Thanh không đá hỏng quả phạt 11m thì sẽ là điềm báo hoàn hảo đầu tiên của "ông trời" giành cho ĐT Việt Nam về chức vô địch ở giải đấu năm nay.

 

Công Phượng ăn mừng sau khi "nổ sung" 3 năm về trước.

Không dừng lại ở đó, cả 2 giải đấu AFF Cup chúng ta nhắc tới, ĐT Việt Nam đều gặp phải đối thủ khó nhằn là ĐT Malaysia ở lượt trận thứ 2. Và tiếp tục với điều trùng hợp đang xảy ra, các học trò của HLV Park lại đánh bại đối thủ mà không nhận 1 bàn thua nào.

"Điềm báo" tiếp theo vừa xuất hiện cách đây không lâu, vào tối ngày 15/12. ĐT Việt Nam trong lượt đấu thứ 3 gặp đối thủ được đánh giá là yếu hơn. Mặc dù áp đảo đối phương nhưng không thể nào ghi được bàn thắng và đành chấp nhận một kết quả hòa. Với AFF Cup 2018 là Myanmar và năm nay là Indonesia.

 

Trận hòa đáng tiếc mặc dù các cầu thủ Việt Nam đã tấn công rất nhiều.

HLV Park đã trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận đấu: "Ở lượt cuối, Malaysia và Indonesia sẽ gặp nhau để tranh tấm vé vào bán kết. Trong khi chúng tôi cần phải thắng Campuchia để tự quyết vị trí số 1 bảng đấu của mình. Cuối hiệp 1 Công Phượng gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Có vẻ như cần phải về khách sạn kiếm tra thì chúng tôi mới biết được mức độ chấn thương. Các cầu thủ hàng công đã chơi đúng với sức mạnh của mình. Ghi được bàn thắng thì tốt, còn không thì không sao, họ đã thi đấu nỗ lực hết sức trong trận đấu ngày hôm nay". 

Kịch bản diễn ra 3 năm trước của ĐT đương kim vô địch đang lập lại một cách chính xác. 3 lượt trận đã diễn ra, ĐT Việt Nam thắng 2 trận đầu, hòa trận thứ 3 và không để thủng lưới bàn nào. Ở lượt trận quan trọng cuối cùng, đoàn quân của HLV Park lại tiếp tục gặp mặt ĐT Campuchia. Nếu như lại thắng đội khách với tỉ số cách biệt và không bị thủng lưới, chức vô địch có lẽ đã được "ông trời" dọn sẵn cho ĐT Việt Nam.

Trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào tối chủ nhật ngày 19/12 sắp tới. Chúng ta hay cùng cổ vũ cho ĐTQG nước nhà để họ bảo vệ chức vô địch danh giá nhất của bóng đá khu vực, thể hiện vị trí độc tôn tại đấu trường Đông Nam Á.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Góc vui vẻ: "Ông trời" sắp xếp mọi thứ để Việt Nam tiếp tục vô địch AFF cup tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác