Google thay đổi giao diện tìm kiếm mừng khám phá hệ Mặt trời mới

Phạm Quang Trường
Nếu bạn lên trang tìm kiếm của Google ngày 23/2, hẳn sẽ rất bất ngờ với bức ảnh động ở giữa trang giao diện.

Seven earth-sized exoplanets discovered!

Đây chính là hình ảnh động mà Google chia sẻ ngày hôm nay trên trang tìm kiếm của mình. Trái Đất với kính thiên văn đang nhìn vào vũ trụ, bỗng dưng phát hiện các hành tinh khác nhau đang "tụ tập" ở một chỗ. Trông các hành tinh ấy thật vui vẻ, còn có hành tinh gửi lời chào địa cầu.

Lý do hình ảnh này xuất hiện là vì NASA vừa công bố hệ Mặt Trời mới bao gồm 7 hành tinh được khám phá. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ cho rằng, tất cả các hành tinh này đều có thể có sự sống và câu trả lời sẽ được tìm ra trong vòng một thập ký tới. Biết đâu đấy, trái đất sẽ tìm được một người bạn giống như mình, biết nuôi dưỡng sự sống.

TP

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Google thay đổi giao diện tìm kiếm mừng khám phá hệ Mặt trời mới tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.