Hà Đức Chinh rách dây chằng chéo, rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng

Đức Tuấn
Chấn thương mà tiền đạo Hà Đức Chinh gặp phải trong trận gặp Thái Lan diễn biến rất phức tạp.

Ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan, Hà Đức Chinh đã phải rời sân để nhường chỗ cho Công Phượng vì chấn thương. Theo chẩn đoán ban đầu, cựu tiền đạo của CLB SHB Đà Nẵng bị rách bán phần dây chằng chéo sau đầu gối và phải nghỉ 1 tháng.

Hà Đức Chinh rách dây chằng chéo, rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng - Ảnh 1
Hà Đức Chinh rách dây chằng chéo, rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng.

Nhưng ở lần tái khám sau đó, chấn thương mà cầu thủ sinh năm 1997 gặp phải còn nghiêm trọng hơn thế. Tân binh của Topenland Bình Định bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo sau. Điều này khiến cầu thủ 24 tuổi phải tiến hành phẫu thuật và rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng.

Như vậy, cầu thủ từng góp mặt ở trận Chung kết U23 châu Á 2018 sẽ bỏ lỡ các trận đấu phần còn lại của vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cầu thủ quê Phú Thọ cũng sẽ phải ngồi ngoài ít nhất cho tới hết lượt đi của V.League 2022.

Hà Đức Chinh rách dây chằng chéo, rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng - Ảnh 2
Hà Đức Chinh là cái tên mới nhất của lứa cầu thủ từng đạt Á quân U23 Châu Á 2018 dính chấn thương.

Có thể nói, AFF Cup 2020 là giải đấu đáng quên với lứa cầu thủ từng cùng thầy Park làm nên kỳ tích ở Thường Châu, Trung Quốc vào năm 2018. Bên cạnh Hà Đức Chinh, ĐT Việt Nam đã mất háng loạt những nhân tố quan trong như Văn Thanh, Phan Văn Đức, Xuân Trường, Duy Mạnh, Đình Trọng vì những chấn thương không may xảy ra khi thi đấu.

Với những thiệt hại kể trên, HLV Park Hang Seo sẽ phải gấp rút tìm kiếm những cái tên khác thay thế. Thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là những cái tên tiêu biểu. Họ đã sẵn sàng hội quân cùng đội tuyển để chuẩn bị cho trận gặp Australia (27/1/2022) và Trung Quốc (1/2/2022) tới đây.

Thủ thành Việt kiều có thể sẽ trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ chủ quản Cerezo Osaka từ đầu tháng 1/2022. Sau đó, thủ môn sinh năm 1993 này có thể trở về tập luyện cùng tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days. Về phần tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ biên chế CLB Hà Nội sẽ không kịp sang Singapore dự AFF Cup 2020 vì vướng mắc giấy tờ nhưng sẵn sàng lên tuyển trở lại.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Đức Chinh rách dây chằng chéo, rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.