Haaland lập cú đúp kỷ lục Champions League, Pep và De Bruyne phục sát đất

Bảo Bối
Phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng của tân binh Erling Haaland ở Man City tiếp tục được anh duy trì từ giải Ngoại hạng Anh đến Champions League. Lịch sử lại một lần nữa phải gọi tên chân sút trẻ người Na Uy.

Chỉ 3 ngày sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận hòa 1-1 của Man City trước Aston Villa tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh, rạng sáng nay 7/9 (giờ Việt Nam), tân binh Erling Haaland lại tỏa sáng trong chuyến hành quân đến Tây Ban Nha đối đầu Sevilla tại trận ra quân ở bảng G Champions League mùa giải 2022/23.

Haaland lập cú đúp kỷ lục Champions League, Pep và De Bruyne phục sát đất - Ảnh 1Erling Haaland lập cú đúp vào lưới Sevilla giúp tân binh của Man City đi vào lịch sử Champions League

Hai pha lập công vào các phút 20 và 67 của tiền đạo người Na Uy đã góp công lớn giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola vùi dập đội chủ nhà Sevilla 4-0 ngay trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, để chiếm ngôi đầu bảng này từ tay Borussia Dortmund (đội đã thắng Copenhagen 3-0 ở trận đấu sớm).

Lịch sử cũng vừa gọi tên chân sút mang áo số 9 của Man City. Theo thống kê của trang OptaJoe, Erling Haaland là cầu thủ đầu tiên của "nửa xanh thành Manchester" ghi bàn trong trận ra mắt tại giải Ngoại hạng Anh và Champions League.

Ngôi sao sinh năm 2000 cũng vừa trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Champions League ghi bàn trong trận đầu tiên khoác áo 3 đội bóng khác nhau (RB Salzburg, Borussia Dortmund và Man City), sau những đàn anh Fernando Morientes, Javier Saviola và Zlatan Ibrahimovic.

Tính đến hiện tại, Haaland đã đóng góp đến 12 bàn thắng sau 7 trận đấu trên tất cả đấu trường mùa này cho Man City. Anh cũng đã nâng thành tích của mình ở đấu trường Champions League lên con số 25 lần lập công sau chỉ 20 lần ra sân.

Haaland lập cú đúp kỷ lục Champions League, Pep và De Bruyne phục sát đất - Ảnh 2

Đánh giá về phong độ tuyệt vời của Haaland sau trận đấu với Sevilla vừa qua, HLV Pep Guardiola (Man City) ngợi khen cậu học trò và không quên "dằn mặt" Tottenham Hotspur, đối thủ cuối tuần này của đội mình ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh.

"Những con số thống kê nói lên tất cả. Đó không chỉ là 2 bàn thắng ngày hôm nay mà còn là những đóng góp khác của cậu ấy cho đội bóng nữa. Tôi thích thói quen ghi bàn của Haaland. Và việc khen ngợi cậu ấy giờ đây cũng trở thành thói quen của tôi trong các buổi họp báo sau trận đấu. Hy vọng Haaland có thể tiếp tục duy trì phong độ của mình".

"Chúng tôi đã đạt được những con số đáng kinh ngạc về số bàn thắng, nhưng cần phải tiếp tục nỗ lực. Chúng tôi vẫn còn một trận chiến khác với Tottenham vào thứ Bảy này (23h30, 10/9) và hy vọng có thể tiếp tục duy trì phong độ cao".

Haaland lập cú đúp kỷ lục Champions League, Pep và De Bruyne phục sát đất - Ảnh 3De Bruyne vui sướng khi Haaland đang trở thành đối tác ăn ý để biến những đường chuyền của anh thành cơ hội ghi bàn cho Man City

Trong khi đó, tiền vệ De Bruyne cho rằng Haaland sẽ còn đáng sợ hơn khi hòa nhập 100% với Man City. Ngôi sao người Bỉ ngợi ca người đồng đội mới: "Đối với Erling, đó là sự khởi đầu hoàn hảo. Sẽ thú vị hơn nếu cậu ấy có thể điều chỉnh cách chơi của toàn đội, bởi vì khi đó đẳng cấp của chúng tôi sẽ tăng lên". 

"Tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện các động tác phù hợp và cố gắng tạo ra nhiều cơ hội nhất có thể. Và tôi biết, bằng cách này hay cách khác, Erling sẽ ở đó (để đón đường chuyền và dứt điểm). Vào lúc này, cậu ấy đang ghi được nhiều bàn để giúp chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu", De Bruyne chia sẻ.

(theo 24h)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Haaland lập cú đúp kỷ lục Champions League, Pep và De Bruyne phục sát đất tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!