Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội và phường Đống Đa có cô Lê Thị Thu Nga - Phó trưởng Phòng Tổ chức truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội; bác Đinh Nguyên Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; bác Trần Thị Minh Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường; bác Nguyễn Trọng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện các phòng, ban của phường Đống Đa.
Về phía trường Tiểu học Đống Đa có nhà giáo Trần Thị Lan Hường - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm trường. Buổi lễ còn có sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, giáo viên các trường trên địa bàn phường Đống Đa.
Làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo
Tại buổi lễ, cô Vũ Mai Khanh - Trưởng phòng Văn hoá Xã hội phường Đống Đa đã chính thức phát động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời 2026 và Ra mắt mô hình "Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch” tại trường Tiểu học Đống Đa.
Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Trưởng phòng Văn hoá Xã hội phường Đống Đa nhấn mạnh đây là nội dung bám sát thực tiễn khi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, làm việc và tiếp cận tri thức. Qua đó, đặt ra yêu cầu mỗi cá nhân phải chủ động tự học, cập nhật kiến thức, biết lựa chọn thông tin và sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.
Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, cô giáo Trịnh Như Ngọc – đại diện cho tập thể cô và trò trường Tiểu học Đống Đa bày tỏ: “Muốn truyền cảm hứng học tập cho học sinh, chính những người thầy phải giữ trong mình ngọn lửa học hỏi và khát khao đổi mới. Mỗi thầy cô là một tấm gương của một người học tập suốt đời, mỗi học sinh phải là một người học chủ động. Mỗi chúng ta phải biết biến tri thức thành hành động, biến công nghệ thành công cụ và biến khát vọng học tập thành động lực để vươn lên”.
Thư viện mở phục vụ cộng đồng
Mô hình “Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch” ra mắt tại trường nhằm biến thư viện và các góc đọc thành những không gian gần gũi, thân thiện, nơi sách được xếp theo chủ đề, độ tuổi và kèm hướng dẫn dễ hiểu để học sinh tự tìm, đọc và hoàn trả. Theo kế hoạch triển khai, thư viện sẽ được chỉnh trang, bổ sung các nhóm đầu sách phù hợp từ văn học thiếu nhi, lịch sử Hà Nội đến sách về kỹ năng sống, sáng tạo và bảo vệ môi trường đồng thời thiết lập quy tắc ứng xử ngắn gọn thực hiện cho học sinh. Các "góc đọc thanh lịch" sẽ xuất hiện ở hành lang, sân trường và sảnh lớp, đưa sách đến gần hơn với học sinh.
Đặc biệt, thư viện sẽ mở cửa vào Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, trở thành một không gian sinh hoạt mở cho cả cộng đồng: học sinh, phụ huynh và người dân địa phương có thể đến tham quan và đọc sách. Hoạt động cuối tuần này nhằm đưa văn hóa đọc ra khỏi lớp học, để sách trở thành một phần gần gũi của đời sống gia đình và cộng đồng.
Nhà giáo Trần Thị Lan Hường – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Thông qua mô hình đọc sách lan tỏa cộng đồng, nhà trường kỳ vọng không chỉ hình thành thói quen đọc sách cho đội ngũ giáo viên, học sinh trường Tiểu học Đống Đa mà còn truyền tải đến cộng đồng một phương pháp đọc và tự học hữu ích. Nhà trường trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương khi chọn trường làm điểm thực hiện, đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng để mô hình đọc sách sớm phát triển và ngày càng lan tỏa sâu rộng”.
Điểm nhấn của mô hình là sự kết hợp giữa sách truyền thống và công nghệ: danh mục số hóa, mã QR giới thiệu sách, chuyên mục "Mỗi tuần một cuốn sách hay" trên kênh truyền thông nhà trường và khuyến khích học sinh tạo sản phẩm số đơn giản (video giới thiệu sách, poster, infographic).


Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra chuỗi hoạt động chuyên môn sôi nổi và chất lượng với tiết dạy chuyên đề "Ứng dụng chuyển đổi số, tích hợp tiếng Anh trong dạy học Toán lớp 3" do giáo viên của trường thực hiện, cùng chương trình tập huấn chuyên sâu dành cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp Tiểu học dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Thủy Chung - Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Những hoạt động thiết thực này khẳng định quyết tâm đổi mới phương pháp giáo dục và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập suốt đời đến từng người dân, từng gia đình trên địa bàn phường, góp phần kiến tạo một xã hội học tập số văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc Thăng Long.
Với cách tổ chức bài bản và mục tiêu rõ ràng, mô hình hứa hẹn trở thành điểm sáng để nhân rộng, góp phần xây dựng một thế hệ học sinh Đống Đa thanh lịch, có hiểu biết và năng lực thích ứng trong kỷ nguyên số.










