Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu

Dương Diệu Linh
Hai cô bạn sinh viên năm nhất ở Missisipi (Mỹ) đã bắt tay để biến căn phòng kí túc xá nhợt nhạt của mình thành một căn phòng sang chảnh như khách sạn hạng sang. Ngay sau đó, sinh viên nào cũng muốn bắt chước họ.

Ký túc xá năm nhất thường khiến người khác liên tưởng đến hình ảnh căn phòng lộn xộn với rác thải, những đồ dùng cũ mà người trước bỏ lại. Tuy nhiên, bức ảnh phòng ký túc do Lindy Goodson Abby Bozeman, sinh viên năm nhất tại Đại học Mississippi, Mỹ đăng lên Twitter chắc chắn khiến bạn thay đổi cách suy nghĩ.

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh ký túc xá trước và sau khi trang trí lại nhanh chóng thu hút hơn 6,7 nghìn lượt thích và khoảng 3,1 nghìn lượt chia sẻ. 

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu

Lindy Goodson đã chuyển trang cá nhân sang chế độ riêng tư khi quá nhiều người và phóng viên hỏi thăm cô nàng về căn phòng sang như khách sạn này.

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu

Trước khi nhập học, Lindy sống ở Illinois còn Abby đến từ Mississippi. Họ quen biết trên mạng xã hội từ tháng 10 năm ngoái và quyết định sống cùng phòng. Hai tháng sau, hai cô bạn bắt đầu lên ý tưởng trang trí căn phòng sẽ sống trong một năm.

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu
Họ tham khảo ý tưởng trang trí từ căn hộ của các công ty nổi tiếng như T.J. Maxx, Marshalls, Pottery Barn. Lindy và Abby tận dụng các vật liệu sẵn có để thiết kế lại căn phòng và đặt làm riêng một số vật dụng như nệm giường, gỗ ốp tường, gối.

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu

Abby cho biết, phần lớn sinh viên trong ký túc trường họ, đặc biệt các nữ sinh, đều thiết kế lại phòng ở. Sau khi xem xét cấu trúc chung của căn phòng, cô và Abby quyết định trang trí theo hướng tạo cảm giác ấm áp và êm dịu nhưng không kém phần sang trọng.

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu

Hai nữ sinh năm nhất cũng chú trọng sự tiện nghi, thư giãn. Căn phòng không chỉ phản ánh tính cách riêng của họ mà còn là nơi nghỉ ngơi thoải mái, tạo cảm giác như ở nhà. Ghế ngồi phủ lông mềm mại là khu vực yêu thích nhất của Lindy và Abby.

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu
Lindy Goodson cho biết, căn phòng trông rất sang chảnh, nhưng chi phí cho việc trang trí không quá lớn. Họ cố gắng tận dụng vật liệu có sẵn, tự tay hoàn thiện mọi việc và khéo léo mặc cả tại các cửa hàng để mua được đồ dùng ưng ý với giá cả thấp nhất.

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu
Abby Bozeman cũng tự hào khoe phòng ký túc xá trên Instagram và ngay lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Ký túc xá đẹp lung linh của hai cô nàng mở ra trào lưu trang trí phòng ở theo hướng sang chảnh.

Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu
Lấy ý tưởng từ hai cô bạn, Larsen Block và Wendy Harrison, sinh viên Đại học Mississippi, cũng biến phòng ký túc đơn giản thành nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt tiện nghi, thoải mái.

Theo Zing, Ảnh: Lindy Goodson và Abby Bozeman

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hai cô gái biến kí túc xá thành khách sạn 5 sao cực ngầu tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.