Hàn Quốc có nối dài nguồn cảm hứng châu Á khi tiếp đón Uruguay

Bảo Bối
Cú sốc mà Saudi Arabia và Nhật Bản tạo ra ở World Cup 2022 sẽ là nguồn khích lệ cực lớn cho đội tuyển Hàn Quốc ở trận mở màn với Uruguay tối nay.

Bảng H là 1 trong những bảng đấu thú vị nhất ở World Cup 2022 bởi bảng đấu này có sự góp mặt của 4 đội tuyển đến từ 4 khu vực khác nhau là Bồ Đào Nha, Uruguay, Hàn Quốc và Ghana. Đây xứng đáng là bảng “tử thần” của World Cup 2022 bởi cả 4 đội tuyển đều có cơ hội cạnh tranh tấm vé dự vòng 1/8.

Hàn Quốc có nối dài nguồn cảm hứng châu Á khi tiếp đón Uruguay - Ảnh 1

Trên lý thuyết, Hàn Quốc bị đánh giá thấp nhất bởi đội bóng này đến từ châu Á, khu vực vẫn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Ngoài chiến tích kì diệu ở World Cup 2022 trên sân nhà (vào bán kết), Hàn Quốc cũng chỉ có thêm 1 lần vượt qua vòng bảng ở sân chơi lớn nhất hành tinh (vào năm 2010).

Vì vậy, rất khó để Hàn Quốc có thể tranh vé đi tiếp khi nằm ở bảng đấu có Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana. Nói như HLV Paulo Bento, mỗi trận đấu ở vòng bảng đều là chung kết. Đội bóng xứ sở kim chi sẽ phải thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao mới có hy vọng tạo nên bất ngờ.

Đơn cử như ở trận ra quân tối nay, Hàn Quốc bị đánh giá thấp hơn Uruguay về mọi mặt. Uruguay không được xếp vào nhóm ứng viên cho chức vô địch nhưng đội bóng này đang sở hữu đội hình rất đồng đều với nhiều ngôi sao ở các tuyến.

Chất thép của hàng thủ Uruguay được xây dựng bởi cặp trung vệ đã thi đấu bên nhau nhiều năm là Godin và Gimenez. Tuyến giữa của La Celeste giờ đã trở nên đáng gờm hơn với sự kết hợp của Torreira, Bentancur và Valverde. Trong khi ở hàng tấn công, ngoài Suarez, đội bóng Nam Mỹ còn có thêm hỏa lực mới là Darwin Nunez.

Hàn Quốc có nối dài nguồn cảm hứng châu Á khi tiếp đón Uruguay - Ảnh 3Uruguay được đánh giá cao với đội hình đồng đều ở World Cup 2022

Với đội hình hiện tại, Uruguay được xem là 1 trong những đội bóng có thể trở thành “ngựa ô” của World Cup 2022. Rất khó để La Celeste nhắm chức vô địch như thời kì sơ khai (1930 và 1950) nhưng họ rất muốn tái lập chiến tích ở World Cup 2010 (vào bán kết). Trận ra quân tối nay vì thế có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Diego Alonso.

Gặp đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt nhưng Hàn Quốc vẫn có cơ hội tạo nên bất ngờ. Cảm hứng của đội bóng xứ sở kim chi chính là chiến thắng vang dội của Saudi Arabia và Nhật Bản trong 2 ngày qua. Về thực lực, Hàn Quốc có trong tay những chất liệu tốt để tạo nên một cú sốc nữa.

Rất may cho Hàn Quốc là ngôi sao số 1 của đội bóng này, Son Heung-min đã kịp trở lại tập luyện sau chấn thương ở trận hạ màn vòng bảng Champions League. Ở mùa giải này, Son thể hiện phong độ không cao trong màu áo Tottenham. Nhưng ở đội tuyển Hàn Quốc, chân sút này vẫn là hy vọng số 1 với khả năng tạo nên sự khác biệt ở bất cứ thời điểm nào.

Ngoài Son Heung-min, Hàn Quốc có thể trông đợi vào Kim Min-jae, trung vệ đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo Napoli. Cùng với đó là nhiều cầu thủ kinh nghiệm, đã từng chinh chiến ở các kì World Cup trước. Với đấu pháp đúng đắn, đội bóng xứ sở kim chi có thể đặt mục tiêu giành điểm.

Hàn Quốc có nối dài nguồn cảm hứng châu Á khi tiếp đón Uruguay - Ảnh 4Những cơn địa chấn liên tiếp từ Châu Á sẽ là nguồn cảm hứng giúp Hàn Quốc tạo nên bất ngờ?

Thực tế, Hàn Quốc đã có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu tại Qatar. Cách đây ít ngày, ở trận giao hữu duy nhất trước thềm World Cup 2022, thầy trò Paulo Bento đã đánh bại Iceland với tỉ số 1-0. Nhìn xa hơn, ở 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Hàn Quốc chỉ để thua duy nhất 1 trận (thắng 6, hòa 2, thua 1). Lối chơi phòng ngự - phản công dưới thời HLV Bento đã đưa Hàn Quốc trở thành đối thủ nhằn với bất cứ ông lớn nào.

Về phần mình, dù sở hữu trong tay nhiều mũi công xuất sắc nhưng Uruguay không thể hiện được sự ổn định. Họ thường gặp khó khi thi đấu trong thế trận ép sân. Cộng với áp lực ở trận ra quân, thầy trò Diego Alonso buộc phải cảnh giác nếu không muốn rơi vào tình cảnh như Argentina hay Đức.

Lực lượng:

- Uruguay: Khả năng ra sân của Ronald Araujo còn bỏ ngỏ.

- Hàn Quốc: Khả năng ra sân của Son Heung-min còn bỏ ngỏ.

Hàn Quốc có nối dài nguồn cảm hứng châu Á khi tiếp đón Uruguay - Ảnh 2Đội hình dự kiến

 

Phong độ và đối đầu:

- Uruguay chỉ thua 1/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 1, thua 1).

- Hàn Quốc chỉ thua 1/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 6, hòa 2, thua 1).

- Hàn Quốc chỉ thắng 1/5 màn đụng độ Hàn Quốc từ năm 2003 tới nay (thắng 1, thua 4).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc có nối dài nguồn cảm hứng châu Á khi tiếp đón Uruguay tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.