Hàn Quốc đã có màn ra quân không tệ khi cầm hòa Uruguay, đội bóng mạnh thứ 2 bảng H. Ở trận đấu đó, Hàn Quốc đã thi đấu rất ấn tượng với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Nếu chắt chiu cơ hội, Hwang Ui-jo và đồng đội đã có thể chọc thủng lưới đại diện của Nam Mỹ. Đoàn quân của HLV Paulo Bento đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng các pha dứt điểm còn thiếu sự tinh tế và nắn nót.
Đội hình của Uruguay đã già nua, thiếu sức sáng tạo và nhiệt huyết. Vì vậy, Hàn Quốc hoàn toàn có thể cạnh tranh với Uruguay để giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp tại bảng đấu này. Ở lượt trận thứ 2, Hàn Quốc buộc phải đánh bại Ghana nếu muốn có cơ hội vào vòng 1/8. Đại diện của châu Phi được xem là đối thủ yếu nhất bảng này nên Hàn Quốc cần tận dụng tối đa và cải thiện kỹ năng dứt điểm để hoàn thành mục tiêu 3 điểm.
Nếu không giành 3 điểm trước Ghana, Hàn Quốc sẽ bị đẩy vào thế khó, vì ở lượt cuối họ sẽ phải đối đầu với Bồ Đào Nha. Với thực lực hiện tại, việc Hàn Quốc có thể giành điểm trước Seleccao là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Đội hình của Hàn Quốc không tệ, vì có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, đặc biệt là ngôi sao số 1 Son Heung-min. Tuy nhiên, lối chơi và đẳng cấp của họ vẫn còn nhiều điểm hạn chế.
Tất nhiên, cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc cũng còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa Uruguay và Bồ Đào Nha. Nhưng trước khi chờ đợi một kết quả có lợi cho mình, Hàn Quốc cần hạ gục Ghana. Đây là nhiệm vụ không dễ với đội bóng xứ kim chi vì Ghana rất khỏe và tấn công khá hiệu quả. Ở trận ra quân, đại diện châu Phi đã gây ra nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha và chỉ thua sát nút 2-3.
Trong đội hình của Ghana sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Inaki Williams, Ayew và đặc biệt là Thomas Partey. Tiền vệ của Arsenal đã chứng tỏ đẳng cấp ở trận ra quân, nhưng may mắn đã không đứng về phía Ghana. Trọng tài được cho là đã không công bằng khi thổi phạt đền Ghana ở tình huống Ronaldo ngã trong vòng cấm. HLV Ghana cho rằng trọng tài đã tặng quà cho Ronaldo và Bồ Đào Nha.
Thua Bồ Đào Nha với tỉ số sát nút, Ghana vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Bị đánh giá là đội yếu nhất bảng nhưng Ghana có đủ tố chất để làm nên bất ngờ. Nền tảng thể lực dồi dào cùng lối chơi đeo bám rát của Ghana sẽ có lợi cho họ trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc 3 ngày/trận. Cũng giống như Hàn Quốc, Ghana cần giành 3 điểm để cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8. Vì vậy, trận đấu này hứa hẹn sẽ là màn đôi công hấp dẫn.
Đội nào thắng sẽ có lợi thế và đương nhiên, đội thua gần như hết cơ hội cạnh tranh. Ghana có thể tự tin hơn vì đã thắng 3 trong 4 lần đá giao hữu với Hàn Quốc.
Đội hình dự kiến:
Hàn Quốc: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son; Ui-jo
Ghana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Sulemana, Kudus, A. Ayew; Williams