HLV Park Hang Seo: 'Tôi không hiểu tại sao bầu Hiển lại nói tôi bảo thủ'

Tiên Võ
Trước những lời góp ý có phần thẳng thắn của bầu Hiển - Chủ tịch CLB Hà Nội, HLV Park Hang Seo đã có những phát biểu đáp trả trong buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Oman.

Chiều ngày 11/10, HLV Park Hang Seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu gặp ĐT Oman tại lượt trận thứ 4 vòng lọại thứ 3 World Cup 2022. Trong buổi họp báo này, khi được phóng viên đặt câu hỏi hỏi về suy nghĩ sau những phát biểu của bầu Hiển trong thời gian vừa qua, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng phản bác.

"Tôi không hiểu tại sao bầu Hiển lại nói tôi bảo thủ. Tôi có những thay đổi khá tiến bộ. Tôi nghĩ đánh giá về chiến thắng của tôi không phải là việc của CLB Hà Nội. Nếu như nói cách dùng người của tôi trên báo chí thì tôi nghĩ không phải phép lịch sự", thầy Park phát biểu.

HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ ông biết các cổ động viên đang dần mất niềm tin về đội tuyển sau 3 thất bại. Tuy vậy, ĐT Việt Nam sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu để giành được những điểm số lịch sử tại vòng loại thứ 3.

"Chúng tôi đã thua 3 trận, hiện tại nhiều người hâm mộ Việt Nam đã bày tỏ sự phê phán và chỉ trích. Tuy nhiện hiện giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng để có những điểm số, đó là điều quan trọng nhất. Tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức có thể", HLV Park Hang Seo nói. 

qwewqe - Ảnh 1
HLV Park Hang Seo đã có những phản ứng về những phát biểu của Chủ tịch CLB Hà Nội, bầu Hiển - Ảnh VFF.

Chiến lược gia người Hàn cũng trần tình về quyết định loại Thanh Bình khỏi danh sách thi đấu của ĐT Việt Nam sau trận thua 2-3 trước ĐT Trung Quốc. 

"Việc Thanh Bình về với U22 không phải do lỗi của cậu ấy. U22 Việt Nam phải có sự chuẩn bị sắp tới, đó cũng là giải đấu quan trọng. Việc sang Oman, ĐT Việt Nam đã có đủ lực lượng. Tôi bàn với các trợ lý, để giải tỏa tâm lý cho Thanh Bình và cậu ấy cũng là cầu thủ trụ cột của U22 Việt Nam nên ở lại UAE chuẩn bị cũng là hợp lý", thầy Park trả lời báo chí. 

Trong khi đó với Quế Ngọc Hải, trung vệ ĐT Việt Nam cho biết toàn đội đã gác lại thất bại trước ĐT Trung Quốc và sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Oman với tinh thần cao nhất.

"ĐT Việt Nam bỏ qua trận thua trước ĐT Trung Quốc, điều toàn đội hướng đến là cải thiện những gì chưa làm được ở các trận đấu trước. Chắc chắn việc di chuyển liên tục và thi đấu sẽ khiến cả đội có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng.

Khi khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG thì bất cứ cầu thủ nào cũng luôn cố gắng, cống hiến mọi thứ cho NHM. Cả đội sẽ luôn ghi nhớ điều này để vượt qua áp lực sự mệt mỏi vừa qua", Quế Ngọc Hải chia sẻ. 

qwewqe - Ảnh 2
Quế Ngọc Hải hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận đấu gặp Oman - Ảnh VFF.

Quế Ngọc Hải gặp một chấn thương cổ chân trong buổi tập đầu tiên tại Oman. Rất may sau khi nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế, đội trưởng ĐT Việt Nam đã trở lại và có thể hoàn thành giáo án của HLV Park Hang Seo trong buổi tập chiều hôm qua. Với các cầu thủ khác, tất cả đều đang có trạng thái tốt để hướng đến trận đấu với ĐT Oman.

Trận đấu giữa ĐT Oman vs ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 12/10 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Sultan Qaboos. Đây cũng là sân vận động mang lại may mắn cho ĐT Việt Nam khi tại vòng loại Asian Cup 2004, Văn Quyến và các đồng đội từng tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại ĐT Hàn Quốc với tỷ số 0-1. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết HLV Park Hang Seo: 'Tôi không hiểu tại sao bầu Hiển lại nói tôi bảo thủ' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác