Học sinh tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa nghỉ học tránh bão số 12 (Damrey)

Nguyễn Hà
Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa đề nghị các đơn vị giáo dục trực thuộc cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Sau khi cơn bão đi qua, sẽ lập kế hoạch dạy bù kiến thức cho các bạn học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập và dân lập; trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục và trung tâm bồi dưỡng Văn hóa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở GD&ĐT Bình Thuận đề nghị thủ trưởng các đơn vị cho học sinh nghỉ học và các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường (bao gồm các lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thi nâng bậc chuẩn Ngoại ngữ…) thứ Bảy (4/11) và Chủ nhật (5/11).

Học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghỉ học bắt đầu từ hôm nay (3/11) đến hết ngày 5/11. Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh yêu cầu các trường có kế hoạch dạy bù cho học sinh trong thời gian thích hợp sau bão. Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa này yêu cầu các đơn vị phân công lãnh đạo thường trực 24/24 giờ tại đơn vị để chủ động xử lý các tình huống xảy ra; thường xuyên theo dõi thông tin, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng của cán bộ, giáo viên, học sinh, phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đến 22 giờ ngày hôm nay (03/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, khoảng sáng sớm mai (04/11) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần. Đến 10 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh Nam Phú Yên-Bắc Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 05/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 103,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Ngọc Hà (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa nghỉ học tránh bão số 12 (Damrey) tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.