Học sinh Việt Nam giành 9 HCV thi Vô địch các đội tuyển Toán thế giới

NGỌC HÀ
100% học sinh Việt Nam dự kỳ thi Vô địch các đội tuyển Toán năm 2018 đều giành được giải thưởng.

Kỳ thi Vô địch các đội tuyển Toán năm 2018 được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 tại Varna, Bulgaria. Trong cuộc thi năm nay với sự góp mặt của 387 thí sinh tới từ 67 đội tuyển của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự với 36 thí sinh.

Đoàn học sinh Việt Nam giành 9 huy chương Vàng, 13 huy chương Đồng, 13 huy chương Bạc và 1 giải Khuyến khích. (Ảnh BTC)

Trong kỳ thi lần này, bạn Vũ Hồng Phúc học sinh lớp 8A6 trường THCS Cầu Giấy xếp thứ 3 trong giải cá nhân của cuộc thi với số điểm 54,5 và giành huy chương Vàng.

Vô địch các đội tuyển Toán thế giới (WMTC) là cuộc thi được tổ chức thường niên giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bắt đầu từ năm 2010. Ngay từ năm đầu tiên, kỳ thi đã thu hút 73 đội đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, gồm học sinh cả 3 cấp tiểu học, THCS và THPT.

Đoàn Việt Nam sau 5 mùa tham gia, năm 2015 đã giành được một huy chương vàng đầu tiên. Năm 2016 đoàn đạt được 20 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và một huy chương đồng. Thành tích năm 2017 của đoàn rất tốt với 27 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Giải Vô địch các đội tuyển Toán thế giới lần thứ 10 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Hong Kong, Trung Quốc. Và tới năm 2020, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai cuộc thi này.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Việt Nam giành 9 HCV thi Vô địch các đội tuyển Toán thế giới tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.