Hy hữu: 4 VĐV khuyết tật chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic

Những thành tích "vô tiền khoáng hậu" giúp các sự kiện thể thao khuyết tật được chú ý nhiều hơn.

Sau các sự kiện thể thao khu vực, châu lục hay thế giới luôn có những sự kiện tương ứng dành cho các vận động viên (VĐV) khuyết tật. Vì nhiều lý do, giải đấu của VĐV khuyết tật, hay còn gọi Para Games, không nhận được sự quan tâm rộng rãi.

Sững sờ 4 VĐV khuyết tật chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic - 13 VĐV điền kinh khuyến tật giành HCV Paralympic 2016 với thành tích tốt hơn nhà vô địch Olympic 2016
 

Kết thúc kỳ ASIAD 2023 vào lúc này ở Hàng Châu (Trung Quốc) đang diễn ra Asian Para Games nhưng hiệu ứng truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ cũng khá hạn chế.

Tâm lý của người xem hầu hết cho rằng, người khuyết tật thi đấu thiếu hấp dẫn, tuy nhiên ở Para Games có rất nhiều ngôi sao, các kỷ lục bị phá liên tục, và có VĐV còn giỏi hơn người lành lặn.

Chuyện hiếm có xảy ra vào năm 2016. Trên đường chạy 1.500m tại Paralympic Rio 2016, 4 VĐV khuyết tật hạng thương tật T13 (VĐV suy yếu về thị lực) về đích trong đợt chạy chung kết với thời gian tốt hơn VĐV đoạt HCV 1.500m nam Olympic Rio 2016 là Matthew Centrowitz (Mỹ).

Trước đó, tại Olympic Rio, Matthew Centrowitz (26 tuổi) cán đích và đoạt HCV với thành tích 3 phút 50 giây. Nhưng thành tích này chưa là gì nếu so với nhóm VĐV khuyết tật dự thi Paralympic.

Cũng ở nội dung tương tự, Abdellatif Baka (Algeria) đoạt HCV với thành tích 3 phút 48 giây 29. Tamiru Demisse (Ethiopia) đoạt HCB với thành tích 3 phút 48 giây 59. HCĐ thuộc về VĐV Henry Kirwa (Kenya) với thành tích 3 phút 49 giây 59 giây. Chưa hết, VĐV về đích thứ 4 Fouad Baka cũng có thành tích vượt nhà vô địch Centrowitz là 3 phút 49 giây 84.

Ví dụ trên cho thấy, các sự kiện thể thao dành cho VĐV khuyết tật vẫn có rất nhiều bất ngờ, và sự hấp dẫn riêng.

Trở lại với Asian Para Games 2023 đang diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) diễn ra từ 22 tới 28/10. Tính đến chiều 26/10, nước chủ nhà vẫn đang dẫn đầu với số lượng huy chương áp đảo 142 HCV, 117 HCB và 100 HCĐ, Iran đứng thứ 2 với 32 HCV, 36 HCB và 27 HCĐ, Nhật Bản đứng thứ 3 với 26 HCV, 27 HCB, 38 HCĐ. Đoàn Việt Nam có 6 HCB, 5 HCĐ tạm xếp hạng 22 trong tổng số 31 đoàn đã có huy chương.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hy hữu: 4 VĐV khuyết tật chạy nhanh hơn nhà vô địch Olympic tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

Lê Quang Liêm làm HLV trưởng tuyển cờ vua nữ Mỹ dự Olympiad 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm vừa được Liên đoàn Cờ vua Mỹ bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển cờ vua nữ tham dự Olympiad 2026. Đây là lần đầu tiên kỳ thủ số một Việt Nam đảm nhận vai trò dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tại giải đồng đội danh giá nhất thế giới.

Dương Quốc Hoàng lần thứ 7 vô địch billiards quốc gia

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng (Hoàng "Sao") tiếp tục khẳng định vị thế số một của billiards pool Việt Nam khi đánh bại Bùi Trường An với tỷ số 9-4 trong trận chung kết nội dung 9 bi đơn nam tại Giải Billiards & Snooker các CLB quốc gia 2026.

Sinner vô địch Rome Masters và hoàn tất bộ sưu tập Masters 1000

Jannik Sinner trở thành tay vợt Italy đầu tiên vô địch Rome Masters sau nửa thế kỷ, khi đánh bại Casper Ruud 6-4, 6-4 trong trận chung kết tối 17/5. Chiến thắng này cũng giúp số một thế giới hoàn tất “Career Golden Masters” kỳ tích vô địch đủ cả chín giải Masters 1000.