Jungkook cover "Hãy trao cho anh" bằng tiếng Việt cực ngọt

Gần đây, netizen Việt đang lan truyền một đoạn clip thành viên nhóm BTS - Jungkook khoe giọng trong bản cover ca khúc Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP.

Đáng chú ý, nam thần tượng xứ Hàn sử dụng hoàn toàn tiếng Việt và hát cực kỳ trôi chảy khiến "giang cư mận" cực bất ngờ.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bản cover này đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận trên mạng xã hội.

Thế nhưng, bản cover này thực ra chỉ là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Người hâm mộ Jungkook đã sử dụng công cụ AI để thu thập dữ liệu giọng hát Jungkook và mã hóa giọng hát Sơn Tùng trở thành thành viên của BTS.

Dưới bản cover, nhiều khán giả đã vô cùng thích thú khi chia sẻ lần đầu có thể hiểu trọn vẹn khi nghe Jungkook hát. Bên cạnh đó, nhiều đề xuất "chủ thớt" hãy làm thêm những bản cover nhạc Việt khác cho Jungkook.

Gần đây, trên kênh TikTok của mình, Sơn Tùng đã đăng tải đoạn clip "tạo trend" trên nền nhạc ca khúc Making My Way vừa được trình làng cách đây không lâu. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ tự tạo ra một trào lưu "biến hình" trong chính ca khúc của mình, thế nên điều này đã thu hút được đông đảo sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Trong clip, giọng ca Hãy trao cho anh xuất hiện với bộ đồ đầy đơn giản, gương mặt vẫn còn nét ngáy ngủ khiến fan thích thú. Sau đó vài giây, Sơn Tùng đã "biến hình" sang style "chủ tịch" với nhan sắc điển trai cùng tóc tai gọn gàng, trang phục chỉn chu.

Màn "biến hình" đầy đơn giản với visual sáng trưng của Sơn Tùng chính là điểm nhấn của đoạn clip này. Dù không nhảy nhót hay khoe vũ đạo trên nền nhạc Making My Way, thế nhưng đoạn clip "tạo trend" của nam ca sĩ vẫn nhận về lượng xem "khủng" cùng hàng ngàn bình luận yêu thích từ người hâm mộ. Trong thời gian tới, hứa hẹn đây sẽ là một trào lưu cực thịnh hành được người dùng tích cực "đu trend".

Nói về Making My Way, dù chưa phát hành MV chính thức cho ca khúc, thế nhưng sản phẩm này vẫn nhanh chóng đạt được những thành tích ấn tượng trong nước lẫn quốc tế.

Đặc biệt, trước đó Sơn Tùng cũng đã có chia sẻ về lý do không thực hiện MV cho ca khúc này. Cụ thể, Sơn Tùng cho biết trong lần trở lại này, âm nhạc chính là thứ cốt lõi mà nam ca sĩ muốn mang đến cho khán giả.

Sơn Tùng cho biết trước đây khi Cơn mưa ngang qua hay Em của ngày hôm qua gây sốt mạng xã hội cũng không có MV. Chỉ sau khi Em của ngày hôm qua trở nên đình đám thì Sơn Tùng mới quyết định thực hiện MV để tặng fan.

Nam ca sĩ cho biết MV, hình ảnh cũng chỉ là những thứ "màu mè" để hỗ trợ cho một bài hát. Nếu như một bài hát không chất lượng và không chạm được đến tim khán giả thì có quay MV tiền tỷ cũng không giúp ca khúc thành công hơn. Sơn Tùng cũng hứa hẹn sẽ sớm thực hiện MV cho ca khúc này trong thời gian tới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Jungkook cover "Hãy trao cho anh" bằng tiếng Việt cực ngọt tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?