Khám phá 10 ngọn núi kỳ vĩ nhất Nhật Bản

Phan Thu Trang
Nhắc đến Nhật Bản, người ta sẽ nghĩ đến ngọn núi Phú Sĩ - biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Nhưng đây còn là quê hương của nhiều ngọn núi kỳ vĩ và cực nổi tiếng nữa đó nha.

Núi Dalsen được mệnh danh là “núi Phú Sĩ thứ hai” của Nhật Bản vì phong cảnh khá giống nhau. Đây là đỉnh núi cao nhất của vùng Chugoku phía Tây đảo Honshu, với độ cao là 1.709 m.

Núi Nipesotsu là một đỉnh nham thạch thuộc nhóm núi lửa Nipesotsu-Maruyama, nằm ở cực bắc của đảo Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản.

Núi Phú Sĩ nằm ở ranh giới hai vùng Shizuoka và Yamanashi. Núi cao 3.776,24 m nên đây là đỉnh cao nhất xứ sở hoa anh đào. Phú Sĩ cũng là biểu tượng nổi tiếng của đất nước Nhật Bản.

Bắc Alps nằm ở tỉnh Nagano còn có tên khác là núi Hida, hợp nhất với Trung Alps (núi Kiso) và Nam Alps (núi Akaishi) tạo thành dãy Alps của Nhật Bản.

Núi Kuju nằm trong Vườn quốc gia Aso-Kuju, là đỉnh núi cao nhất trên đảo Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản.

Quanh năm du khách có thể quan sát băng tuyết bao phủ như những đốm trắng lớn trên núi Asahi, đỉnh núi cao nhất ở Hokkaido.

Núi Aso là núi lửa lớn nhất còn hoạt động ở Nhật Bản. Núi thường xuyên phun trào nhưng phong cảnh khu vực xung quanh vẫn luôn tươi đẹp.

Dãy núi Kuju được bao phủ bởi các thảm hoa đỗ quyên màu hồng rực rỡ. Đây là một trong những điểm đến phổ biến với khách du lịch thích leo núi, hay đi bộ đường dài, ngắm cảnh đẹp đến ngỡ ngàng của hòn đảo Kyushu.

Núi Yotei cũng được nhiều người gọi là "núi Phú Sĩ của Hokkaido". Nơi đây thu hút nhiều người yêu thích leo núi và trượt tuyết mạo hiểm vì có địa hình núi tuyết nguyên sơ.

Niigata là ngọn núi có nhiều tầng lớp, núi hướng ra phía biển, vùng biển nằm giữa các đảo Nhật Bản, đảo Sakhalin của Nga và đại lục châu Á.

Theo: Ivivu

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khám phá 10 ngọn núi kỳ vĩ nhất Nhật Bản tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.