Khách sạn tốt nhất thế giới có mái lợp bằng cỏ cây

Trần Văn Tùng
Những mái nhà vô cùng đơn sơ nhưng lại được bình chọn "Khách sạn tốt nhất thế giới" - khách sạn Nihiwatu có giá lên tới 12.000 USD/đêm vào mùa cao điểm.

Đây là khu nghỉ mát sang trọng trên đảo ở Indonesia, được nhận được giải thưởng “Khách sạn tốt nhất thế giới” do tạp chí Travel + Leisure bình chọn.

Nihiwatu, trước đây là một địa điểm lướt sóng ít người biết đến trên đảo Sumba, nay đã có tới 28 biệt thự, hồ bơi riêng.

Vào mùa cao điểm, giá phòng ở Nihiwatu là 12.000 USD/đêm.

Đảo Sumba có diện tích lớn gấp 2 lần Bali nhưng gần như tách biệt khỏi sự phát triển đô thị. Mọi tiện nghi trên đảo đều hạn chế bê tông hóa tới mức thấp nhất.



Nihiwatu được thành lập vào năm 1988 bởi một cặp vợ chồng đam mê lướt sóng.

Mỗi biệt thự được thiết kế theo phong cách khác nhau, nhưng đều có chung đặc điểm là bể bơi riêng, boong tắm nắng và khu giải trí thư giãn rộng rãi bên ngoài.



Nihiwatu có bãi biển riêng dài 2,5 km, luôn được giữ gìn sạch đẹp.



Nghỉ ngơi ngay giữa thiên nhiên và không bỏ lỡ cảnh bình minh trên biển hay ngắm sao trời khi màn đêm buông xuống là những điều mà du khách sẽ được trải nghiệm khi tới đây.

Best (tổng hợp)
Ảnh: Tania Araujo

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khách sạn tốt nhất thế giới có mái lợp bằng cỏ cây tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.