Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới

Nguyễn Nhật Linh
Với mỗi gia đình có các mức thu nhập và điều kiện sống khác nhau, lũ trẻ sẽ được sở hữu những món đồ chơi cũng vô cùng khác biệt.

Nếu bạn muốn hiểu thế giới, hãy nhìn cuộc sống của họ. Và nếu muốn hiểu trẻ em, hãy xem chúng có món đồ chơi gì.

Với mong muốn hiểu được điều đó, Dollar Street, một dự án từ quỹ Gapminder đã được triển khai. Các thành viên dự án đã đi tới nhiều gia đình trên toàn thế giới để xem cuộc sống của họ ra sao. Họ nhận ra một điều rằng, dù có hoàn cảnh, thu nhập gia đình hay điều kiện sống khác nhau như nào, trẻ em luôn có những món đồ chơi của riêng mình.

Hãy thử xem trẻ em trên toàn thế giới đến từ các gia đình có thu nhập khác nhau đang sở hữu các món đồ chơi như thế nào.

Tại Ấn Độ, đồ chơi của trẻ em tại các gia đình nghèo chỉ có chai nhựa.

Trong một gia đình nghèo với thu nhập 29$/1 người lớn/1 tháng, lũ trẻ có đồ chơi là lõi ngô hay bắp chuối.

Đồ chơi của trẻ em gia đình thu nhập gần 700 nghìn VNĐ/1 người/1 tháng tại Zimbabwe là các quả bóng tự làm.


Tại Haiti, đồ chơi của trẻ em một gia đình thu nhập gần 800 nghìn/1 người lớn/1 tháng là quả bóng tennis.


Burkina Faso (gia đình 900 nghìn VNĐ/1 người/ 1 tháng): búp bê nhựa hỏng.

Ấn Độ (gia đình 1,3 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): gậy criket tự làm.

Ấn Độ (gia đình 1,6 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): búp bê hỏng.

Philippines (gia đình 2 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): đồ chơi con giống, siêu nhân.

Palestine (gia đình 2,3 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): chai nhựa.

Colombia (gia đình 2,5 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): bóng đá.

Nigeria (gia đình 2,5 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): gậy gỗ.

Colombia (gia đình gần 3 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): đồ chơi nhựa.


Colombia (gia đình 3,3 triệu VNĐ/1 người/1 tháng): một chú mèo.

Phlippines (gia đình 3,5 triệu VNĐ/1 người/1 tháng): búp bê nhựa.

Tunisia (gia đình 3,6 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): gấu Teddy.


Tunisia (gia đình 4,2 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): xe trượt.

Ấn Độ (gia đình 5 triệu/1 người lớn/1 tháng): ô tô tải đồ chơi.

Jordan (gia đình 5,1 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): thú nhồi bông.

Rwanda (gia đình 5,2 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): một cái gậy.

Bolivia (gia đình 5,3 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): quả bóng đá.


Campuchia (gia đình 9,1 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): chú chó con.


Ukraina (gia đình 10 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): điện thoại di động.


Latvia (gia đình gần 10 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): thú nhồi bông.

Mexico (gia đình hơn 20 triệu VNĐ/1 người/1 tháng): ghi ta điện.

Thụy Điển (gia đình 45 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): búp bê chơi nhựa dẻo.

Trung Quốc (gia đình 45 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): mô hình xe tăng quân sự.

Kenya (gia đình hơn 60 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): máy tính bảng.


Nepal (gia đình gần 80 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): gấu Teddy.


Mỹ (gia đình 94 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): bộ đồ chơi bóng chày.

Theo Kenh14

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2026 không còn được cộng “cứng” như trước. Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt điểm càng cao thì mức điểm ưu tiên càng giảm, nhằm bảo đảm công bằng hơn trong xét tuyển.