Khi đề thi khó, đây là cách để các sĩ tử giết thời gian

Nguyễn Hà
Mỗi thí sinh sẽ được phát giấy nháp trong quá trình làm bài thi, nhưng với bộ óc cực sáng tạo mà lại không dành cho những môn học, các sĩ tử đã có những "tác phẩm hội họa" để đời trên những tờ giấy nháp.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa rồi, một thí sinh thay vì dùng giấy nháp để tính toán các công thức Hóa Học lại mang ra tính tỉ số các trận đấu World Cup.

 

 

Cùng chung hoàn cảnh với các thí sinh ở trên, bạn học sinh này đã ngồi vẽ hình ảnh con trâu đi trước, chiếc cày đi sau trên cánh đồng.

Có lẽ những thí sinh này lo lắng cho môn thi năng khiếu vẽ nên dành thời gian môn khác để luyện tập chăng?

Chi Đặng (Tổng hợp)

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khi đề thi khó, đây là cách để các sĩ tử giết thời gian tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.