Không phải cứ ở Hàn là gặp được idol đâu, nghe Tiktoker giải thích lý do

Hà Chi
Mặc dù có nhiều idol nhưng không phải lúc nào cũng gặp được.

Chỉ trong 10 năm nay, số lượng idol tại Hàn Quốc đã tăng vô cùng nhiều. Mỗi năm đều có hàng chục nhóm nhạc mới ra đời. Người hâm mộ quốc vẫn luôn ghen tị với fan Hàn khi được ở chung một đất nước với các idol và “hít chung bầu không khí”. Nếu sống tại Hàn Quốc, các fan có thể dễ dàng tham dự các sự kiện như concert, fansign, fanmeeting,... Chính vì vậy nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần bước ra ngoài đường sẽ gặp idol. Nhưng đây có phải là sự thật không? Mới đây, một nam Tiktoker người Việt có tên A Síng Đi Đại Hàn đã giải đáp thắc mắc này của mọi người.

Không phải cứ ở Hàn là gặp được idol đâu, nghe Tiktoker giải thích lý do - Ảnh 1

 

Ngay từ đầu, nam Tiktoker đã khẳng định luôn là đây hoàn toàn là hiểu lầm. "Không có chuyện đi ra đường là gặp idol nha trời. Làm gì có chuyện đó" - A Síng nói.

Không phải cứ ở Hàn là gặp được idol đâu, nghe Tiktoker giải thích lý do - Ảnh 2
A Síng Đi Đại Hàn.

 

Sau đó, anh chàng đã chia sẻ câu chuyện thực tế của mình. Anh kể rằng trường mình ở kế bên trụ sở công ty JYP nên có vài lần gặp các bạn thực tập sinh đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Nếu như có gặp idol thì việc xin chữ ký hay chụp hình chung là điều rất khó, thậm chí là chụp hình từ xa cũng không thể. 

Không phải cứ ở Hàn là gặp được idol đâu, nghe Tiktoker giải thích lý do - Ảnh 3

 

Anh kể: "Có một lần mình gặp một nhóm 6 nam nhìn là biết là idol đi từ chiếc xe nhìn vào không thấy gì hết. Mình đoán các bạn là idol, định chụp hình lại để lên mạng hỏi xem mấy bạn là ai. Vừa mới rút máy ra, anh vệ sĩ đã liếc mình một phát". Do quá sợ mà A Síng đã đi luôn và không chụp hình nữa.

Không phải cứ ở Hàn là gặp được idol đâu, nghe Tiktoker giải thích lý do - Ảnh 4
Dù có gặp idol ngoài đường cũng khó mà nói chuyện được.

 

Cuối cùng, anh chốt lại: “Idol có phải là mưa đâu mà mỗi ngày rơi cái là gặp”. Nhưng cũng có trường hợp may mắn là khi bạn làm thêm ở một địa điểm quay của một show nào đó, idol sẽ không đi kèm với vệ sĩ thì có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.

A Síng Đi Đại Hàn tên thật là Tô Tôn Thành, anh là một du học sinh Hàn Quốc, đồng thời cũng là Youtuber, Tiktoker. Anh thường xuyên chia sẻ những câu chuyện thú vị tại Hàn Quốc mà nhiều người chưa biết. Mới đây, anh chàng gây chú ý khi trở thành MC cho TWICE trong sự kiện sale 9/9 của Shopee.

Không phải cứ ở Hàn là gặp được idol đâu, nghe Tiktoker giải thích lý do - Ảnh 5
Kênh Youtube của A Síng Đi Đại Hàn.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Không phải cứ ở Hàn là gặp được idol đâu, nghe Tiktoker giải thích lý do tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.