Linh chi nhung hươu nghìn năm ở Trung Quốc

Phạm Quang Trường
Một nông dân Trung Quốc phát hiện cây linh chi ước tính 1.000 năm tuổi trong rừng nguyên sinh quốc gia ở tỉnh Sơn Đông.

Vương Hàm, một nông dân ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, phát hiện một cây linh chi lớn có các nhánh tua tủa như sừng hươu trong một lần leo rừng nguyên sinh quốc gia ở núi Liên Hoa, tỉnh Sơn Đông, theo NDTV.

Nhiều người thích thú cầm cây linh chi chụp ảnh trong hội chợ ở thành phố Thượng Nhiêu. Ảnh: NDTV.

Ông Vương cho biết cây linh chi màu nâu đỏ, đường kính 62 cm, cao 40 cm, mọc dưới một cây cổ thụ. Vì linh chi hình dáng kỳ lạ, tán phân thành nhiều nhánh giống sừng hươu nên được gọi là "linh chi nhung hươu". Ông đã mang cây linh chi tới triển lãm tổ chức ở thành phố Thượng Nhiêu hồi cuối tháng 11.

Một chuyên gia về dược liệu học Trung Quốc ước tính cây linh chi đạt được kích cỡ đó trong trong điều kiện tự nhiên đã phải sống khoảng 1.000 năm. Linh chi tự nhiên được đông y Trung Quốc gọi là "tiên thảo", có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng bổ khí an thần, kéo dài tuổi thọ, là một dược liệu quý.

Theo Vnexpress

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Linh chi nhung hươu nghìn năm ở Trung Quốc tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Kẽ phá bĩnh" những nhiếp ảnh gia

Với những nhiếp ảnh gia hoang dã, họ cần ẩn nấp, kín đáo để bắt được những khoảnh khắc của động vật. Tuy nhiên, việc chụp ảnh không được yên bình lắm đâu!

AI giúp làm rõ những bí ẩn về mặt trời

Một nhóm nhà khoa học vừa phát triển công nghệ AI có thể nâng cấp ảnh chụp cũ của mặt trời, giúp tạo ra hình ảnh rõ nét và đồng nhất hơn từ dữ liệu thu thập trong nhiều thập kỷ.