Loại quả gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Thân là mít nhưng khi ăn lại được cắt miếng như dưa hấu

Hồng Ngọc
Cư dân mạng không khỏi tò mò khi hình ảnh về một loại mít đặc biệt được chia sẻ trên MXH. Nhìn rõ là mít nhưng cách bổ lại chẳng giống với như bổ những loại mít thông thường gì cả.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình bổ một quả mít chín để ăn. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi quả mít được bổ đôi ra, các múi bên trong quả mít nhìn không rõ ràng. Cách ăn cũng không hề bình thường, khi thân là mít mà khi bổ lại cắt ra từng miếng ăn như dưa hấu vậy.

Loại quả gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Thân là mít nhưng khi ăn lại được cắt miếng như dưa hấu - Ảnh 3
Bên ngoài rất giống quả mít như bổ ra bên trong các múi lại nhìn chẳng rõ.

Đoạn video này khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ, bởi bên ngoài và bên trong trái mít dường như chẳng có chút liên quan. Một số người còn cho rằng đâu là quả sake nhưng rõ ràng phần vỏ rất giống quả mít.

Sau cùng, đã có người lên tiếng cho biết sự thật về loại quả đặc biệt này. Hóa ra, đây là giống mít không hạt Ba Láng - đặc sản của miền Tây sông nước. Mít khi chín rất ngọt, có thể ăn được cả múi lẫn xơ nên người ta hay bổ thành miếng để ăn cho tiện. Đây cũng là loại mít đặc biệt thu hút rất đông người yêu thích.

Loại quả gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Thân là mít nhưng khi ăn lại được cắt miếng như dưa hấu - Ảnh 2
Đã thế, mít lại còn được bổ thành từng miếng như dưa hấu.

Được biết, giống mít này có giá khá đắt lên đến 50.000 đồng/kg. Mít Ba Láng có những quả có thể nặng đến 20kg, vì thế giá tiền nhân lên tới cả triệu đồng nhưng vẫn được lùng mua nhiệt tình. Mít có vỏ màu xanh, tỏa mùi thơm nhẹ, khi xẻ ra sẽ không hạt, không có mủ, múi và xơ có màu vàng, cơm dày, vị ngọt thanh.

Loại quả gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Thân là mít nhưng khi ăn lại được cắt miếng như dưa hấu - Ảnh 1
Hóa ra, đây là mít Ba Láng đặc sản miền Tây.

Giá thành cao là do giống mít này chủ yếu được trồng ở vùng đất cao, đồi núi còn đồng bằng thì phải trồng trên mô cao mới cho ra loại mít đạt chuẩn. Nhiều nơi tự nhân giống về trồng nhưng không đảm bảo chất lượng nên người mua cần lựa nơi bán có uy tín.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Loại quả gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Thân là mít nhưng khi ăn lại được cắt miếng như dưa hấu tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.

Tưởng vậy mà không phải vậy

Có những điều chúng ta vẫn mặc định từ trước đến giờ về một số loài vật mà không hề biết rằng, đó thực ra chỉ là… những lầm tưởng.

Những khuôn mặt siêu biểu cảm

Không cần thêm một dòng bình luận nào, tự những bức ảnh trên hai trang báo này đã nói lên tất cả. Chúng mình cùng ngắm ảnh và cùng cười thật sảng khoái nha các bạn!