Lối Về Miền Hoa tập 7: Lợi quyết trồng hoa để cạnh tranh với Nghĩa

Vian
Trong Lối Về Miền Hoa tập 7, sau khi tỏ tình với Thanh thất bại, Lợi đã nảy ra ý định trồng hoa hữu cơ làm trà để cạnh tranh với Nghĩa.

Lối Về Miền Hoa hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim kể về câu chuyện của những người trẻ tại một làng quê ở ven đô với những câu chuyện vô cùng hài hước và thú vị. Nhân vật chính của phim chính là Lợi và Thanh.

Lợi vốn sinh ra trong gia đình giàu nhất phố huyện nên ăn chơi lêu lổng từ bé. Suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau rồi phá làng phá xóm. Tuy nhiên kể từ khi rơi xuống ao và được Thanh cứu giúp, Lợi bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô bạn cùng làng.

Lối Về Miền Hoa tập 7: Lợi quyết trồng hoa để cạnh tranh với Nghĩa - Ảnh 6

Về phía Thanh, Thanh năm nay 25 tuổi là một cô gái mạnh mẽ, tự lập và luôn đi bằng chính đôi chân của mình. Mẫu bạn trai lý tưởng của Thanh là người có ăn học đàng hoàng và sống có ước mơ lý tưởng, điển hình như Nghĩa. Thế là Lợi thích Thanh và quyết tâm tỏ tình bằng được nhưng mọi chuyện bỗng hóa công cốc khi Thanh đã từ chối thẳng thừng vào mặt Lợi.

Lối Về Miền Hoa tập 7: Lợi quyết trồng hoa để cạnh tranh với Nghĩa - Ảnh 3

Bị “crush” từ chối khiến Lợi rất chán nản và thất vọng về bản thân. Anh về nhà xin tiền bố để chuộc lại quán trà chanh cho Thanh vì anh nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân khiến quán của Thanh bị đóng cửa. Lúc này nghe xong câu chuyện, ông Lâm đồng ý cho con trai vay tiền chứ không cho không như mọi lần. Ông bắt Lợi kí vào giấy tờ vay và làm công trả lãi bằng việc cải tạo khu đất của ông.

Lối Về Miền Hoa tập 7: Lợi quyết trồng hoa để cạnh tranh với Nghĩa - Ảnh 5

Lợi đồng ý cải tạo đất cho bố nhưng ngay khi vừa ra đến nơi đã thấy một khu đất hoang, cây cỏ mọc um tùm khiến anh rất nản. Tuy nhiên Lợi không thể để thua tình địch của mình là Nghĩa nên anh đã quyết định dùng số tiền vay bố để mở cửa hàng cây cảnh bán cho khách trên phố huyện. Phần còn lại anh sẽ cải tạo đất để trồng hoa hồng làm trà, cạnh tranh trực tiếp với Nghĩa.

Lối Về Miền Hoa tập 7: Lợi quyết trồng hoa để cạnh tranh với Nghĩa - Ảnh 1

Dù bản thân không được học hành nhiều như Nghĩa, cũng không am hiểu về đất đai và chưa bao giờ trồng hoa hồng nhưng với sự hiếu thắng của mình, Lợi vẫn quyết tâm làm hoa.

Ở một diễn biến khác, ông Lâm – bố của Lợi cũng đang rơi vào trạng thái thất tình khi cô Hoa không còn bán hoa trước cửa nhà ông nữa mà đã chuyển ra chợ. Chủ động ra chợ gặp Hoa nói chuyện, ông Lâm vẫn bày tỏ ẩn ý tình cảm của mình. Nhưng cô Hoa thì cũng giả vờ không nhận ra. Vì chuyện em trai - Nghĩa nói ông Lâm trước cũng là tay giang hồ, cứ tránh xa là tốt nhất nên cô Hoa cũng né tránh. 

Lối Về Miền Hoa tập 7: Lợi quyết trồng hoa để cạnh tranh với Nghĩa - Ảnh 2

Đón xem Lối Về Miền Hoa lúc 21h40 trên VTV3 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần để cập nhật những diễn biến mới nhất của bộ phim.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lối Về Miền Hoa tập 7: Lợi quyết trồng hoa để cạnh tranh với Nghĩa tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác