Đêm hội trăng rằm ấm áp
Tham dự chương trình có bác Hà Thị Nga – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; bác Đỗ Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng đông đảo đại biểu, hơn 1.000 thiếu nhi và người dân địa phương.


Chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 14 năm của hành trình “Trung thu cho em” và năm thứ sáu chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được triển khai.
Phát biểu tại đêm hội, Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, Trung thu không chỉ là ngày hội của tuổi thơ mà còn là dịp để tình yêu thương và sự sẻ chia được lan tỏa. Những chiếc lồng đèn thắp sáng đêm rằm và mang theo niềm tin, chắp cánh cho những ước mơ tuổi nhỏ bay xa.
Đồng thời, chị Hồ Hồng Nguyên cũng gửi gắm mong muốn các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực hơn nữa để mọi thiếu nhi đều được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, hạnh phúc.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như triển lãm ảnh hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, bày mâm cỗ Trung thu, trang trí lồng đèn, vui chơi trải nghiệm và diễu hành rước đèn. Đặc biệt, đêm hội nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc, múa lân, giao lưu cùng thiếu nhi đã mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho các bạn nhỏ.
Lan tỏa yêu thương đến mọi miền
Bên cạnh đó, chương trình còn kết nối 16 điểm cầu trên cả nước, trong đó có nhiều địa bàn biên giới như Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp… Qua những câu chuyện, những lời chia sẻ của các bạn nhỏ ở nhiều vùng miền, niềm vui Trung thu như được nối dài, lan tỏa khắp mọi nơi.
Hướng tới thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, các hoạt động Trung thu năm nay được triển khai rộng khắp, tập trung vào trẻ em vùng sâu, vùng xa, hải đảo; trẻ em dân tộc thiểu số; trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Từ đầu tháng 9 đến ngày Rằm tháng Tám, hàng loạt chương trình thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, tổ chức vui chơi đã được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.
Theo thống kê, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội và cơ sở Đội đã trao gần 800.000 phần quà và hơn 6,9 triệu chiếc lồng đèn cho thiếu nhi trên cả nước, đồng thời triển khai nhiều công trình phục vụ học tập, vui chơi cho các bạn nhỏ. Riêng tại điểm cầu chính ở Cần Thơ, hơn 1.000 phần quà, 100 chiếc xe đạp cùng nhiều suất học bổng đã được trao tận tay các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Những món quà ấy chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các bạn nỗ lực vươn lên. Đúng như thông điệp của chương trình: “Trăng chỉ thật sự tròn khi niềm vui đến với mọi trẻ em”.
Từ ánh sáng của những chiếc lồng đèn trong đêm rằm, một hành trình yêu thương tiếp tục được nối dài. Đó là hành trình của sự đồng hành, sẻ chia và chăm lo cho thiếu nhi để mỗi bạn nhỏ, dù ở bất cứ nơi đâu, đều có thể cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp và tin tưởng vào những ước mơ của mình.
Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 khép lại trong niềm vui trọn vẹn, nhưng những giá trị mà chương trình mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn động lực để các bạn thiếu nhi tự tin bước tiếp trên con đường phía trước.










