Lukaku, Ronaldo, Messi và những cầu thủ từng "làm mình làm mẩy" để được ra đi

Tiên Võ
Lukaku được cho là vừa có động thái nổi loạn để được rời khỏi Chelsea. Và trước tiền đạo người Bỉ, có không ít cầu thủ đã có hành động tương tự.

1. Ronaldo

Vào năm 2009, một vụ chuyển nhượng lịch sử đã diễn ra. Ronaldo rời Man United để sang đầu quân cho Real Madrid. Tuy nhiên để được sang khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không ít lần "làm mình làm mẩy" với Man United. 

Cụ thể, Ronaldo đã dùng một số chiêu trò với MU trong hai năm 2008, 2009. Theo đó, chân sút 36 tuổi từng kí nháp một bảng hợp trị giá 30 triệu euro với Real Madrid để đảm bảo sẽ chuyển đến Bernabeu vào năm 2009 trong khi đang đàm phán gia hạn hợp đồng với MU vào năm 2008. Điều này được chính cựu Chủ tịch Real Madrid là ông Ramon Calderon chia sẻ với The Athletic. Chưa hết, Ronaldo từng phát biểu trước truyền thông rằng bản thân là "nô lệ" ở Old Trafford để gây sức ép với Ban lãnh đạo và cuối cùng Sir Alex đành phải ngậm ngùi để học trò cưng đến Tây Ban Nha thi đấu với mức giá kỷ lục sau đó. 

fgfgj - Ảnh 1
Ronaldo chuyển từ MU sang Real Madrid hồi năm 2009.

2. Messi

Messi được xem là biểu tượng của lòng trung thành trong bóng đá và là một trong những cầu thủ ngoan hiền nhất của làng túc cầu. Tuy nhiên, vào năm 2020, siêu sao người Argentina từng khiến báo chí một phen xôn xao khi có động thái nổi loạn để được rời khỏi Barcelona.

Sau khi Barcelona trải qua mùa giải 2019/2020 đáng thất vọng, Messi đã bày tỏ mong muốn được rời Nou Camp để vô địch Champion League một lần nữa. Cầu thủ 34 tuổi nộp đơn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng lập tức bị giới thượng tầng của Barca ngó lơ.

Messi sau đó đã bày tỏ thái độ cứng rắn khi từ chối hội quân, kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho mùa bóng mới của Barca. Ở thời điểm đó, chủ nhân của 7 Quả Bóng Vàng đã không còn xem mình là một thành viên của Barca. Vụ nổi loạn của Messi sau đó đã không thành và anh tiếp tục thi đấu cho Gã khổng lồ xứ Catalan một mùa giải nữa trước khi rời Barca ở kỳ chuyển nhượng năm nay. 

fgfgj - Ảnh 1
Messi từng muốn rời Barcelona để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao.

3. Harry Kane

Giống như và Messi, Harry Kane cũng đã dùng phương pháp tương tự để được rời khỏi Tottenham ở mùa hè vừa qua. Cụ thể sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè sau Euro 2020, Harry Kane đáng lẽ phải trở lại Spurs tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng, tiền đạo này lại tự ý vắng mặt trong khi chưa hề có sự cho phép của BHL Tottenham. Thông tin này được nhà báo chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano xác nhận trên trang cá nhân. 

Hành động của Harry Kane được cho là kế hoạch trong vụ "đào tẩu" khỏi Tottenham. Bởi ngôi sao người Anh không ít lần bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm một bến đỗ mới để thực hiện hóa khát khao giành được một danh hiệu cao quý trước khi giải nghệ.

fgfgj - Ảnh 1
Harry Kane không thể rời Tottenham sau khi nổi loạn ở mùa hè vừa qua.

4. Neymar

Vụ chuyển nhượng của Neymar vào năm 2017 chắc có lẽ là thương vụ tốn giấy mực của báo chí nhất trong thập niên qua. Thương vụ này nổi tiếng không chỉ bởi mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà PSG đã "đốt" để có được sự phục vụ của Neymar mà còn bởi cái cách mà cầu thủ Brazil đã làm để gây sức ép với Barca. 

Ở thời điểm đó, PSG đã nộp hồ sơ để mua lại hợp đồng của Neymar với đội bóng xứ Catalan nhưng bị La Liga từ chối. Sau đó, cầu thủ người Brazil bày tỏ quyết tâm ra đi khi tự mình đứng ra mua lại hợp đồng và buộc La Liga phải chấp nhận. Song song đó, Neymar gây rối trong một buổi tập của Barca trong chuyến du đấu tại Mỹ và tự ý rời sân tập trước sự ngỡ ngàng của đồng đội và HLV Valverde. Neymar gần như đã làm mọi cách để có thể rời Nou Camp và tất nhiên, anh đã thành công. Thương vụ này cũng đã tác động không nhỏ đến dòng chảy lịch sử của bóng đá đương đại sau này. 

fgfgj - Ảnh 1
Neymar "lách luật" để sang PSG với mức phí chuyển nhượng kỷ lục.

5. Lukaku

Lukaku đang là tâm điểm của truyền thông thế giới sau những phát ngôn và hành động gây bão trong những ngày vừa qua. Ngôi sao người Bỉ khiến các CĐV Chelsea "mắt chữ O, mồm chữ A" khi có phát biểu chê bai The Blues và bày tỏ tình yêu với đội bóng cũ Inter Milan.

Trong một bài phỏng vấn mới nhất trên Sky Sport, Lukaku không ngần ngại chê bai chiến thuật của HLV Tuchel và thừa nhận bản thân đang không hạnh phúc tại Stamford Bridge: "Về mặt thể lực tôi cảm thấy được cải thiện tuy nhiên tôi cảm thấy tình hình hiện tại không ổn. HLV trưởng chơi một hệ thống khác và tôi đang gặp vấn đề trong việc thích nghi. Tất nhiên, tôi vẫn thi đấu với sự chuyên nghiệp cao nhất có thể. 

Tôi nghĩ mọi thứ ở mùa hè không thực sự ổn. Tôi cảm thấy khó chịu khi phải chia tay Inter Milan và tạm biệt các CĐV theo cách như vậy. Câu lạc bộ vẫn ở trong trái tim đôi và tôi biết rằng bản thân sẽ trở lại Inter Milan vào một ngày nào đó". 

fgfgj - Ảnh 1
Lukaku đang gây bão với những phát ngôn liên quan tới Chelsea, Inter Milan và HLV Thomas Tuchel.

Trước những phát biểu này, HLV Thomas Tuchel đã vô cùng giận dữ. Chiến lược gia người Đức sau đó đã thẳng tay gạch tên Lukaku khỏi danh sách thi đấu trước cuộc chạm trán với Liverpool, trong bối cảnh The Blues rất cần sự phục vụ của cầu thủ này. Đáp trả lại quyết định của HLV Tuchel, Lukaku công khai đổi phần tiểu sử trên trang cá nhân 11 triệu người theo dõi thành: Inter Milan.

Liệu đây có phải "giọt nước tràn ly" khiến Lukaku một lần nữa chia tay Chelsea? Câu trả lời có lẽ sẽ có trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông chuẩn bị mở cửa. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lukaku, Ronaldo, Messi và những cầu thủ từng "làm mình làm mẩy" để được ra đi tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.