Lý do "giật mình" về một ngôi trường không có học sinh

Phan Thoa
Thay vì đóng cửa, ngôi trường đặc biệt này vẫn đang áp dụng chế độ đặc biệt để thu hút học sinh.

Theo báo Giáo dục Thời đại, năm năm qua, trường Tuturumuri ở Wairarapa, New Zealand có 22 học sinh. Hiện nay, không còn bạn nào. Tuy nhiên, trường học xác định vẫn mở cửa.

Trường Tuturumuri ở New Zealand. Ảnh: Guardian

Chủ tịch hội đồng quản trị, Mike Firth, cho biết số học sinh giảm dần do hầu hết những người lao động ở các nông trại đều đã lớn tuổi, không còn ở độ tuổi sinh đẻ nữa; phần khác là do ngành lâm nghiệp ở địa phương bên cạnh cạnh tranh đã thu hút hết lao động địa phương. Để tiện chăm sóc, hầu hết bố mẹ đi làm ăn xa đều đưa con cái đi cùng.

Thay vì đóng cửa, trường học đang đấu tranh để tồn tại nhờ số tiền dành dụm được. Trường phải trả lương cho 3 nhân viên trong học kỳ đầu của năm tới để trông chờ học sinh ghi danh vào học.

Nếu không có học sinh đăng ký, lựa chọn khác của trường là mua một chiếc xe bus để đưa đón học sinh từ Martinborough, cách đó 1 giờ đi xe.

VnExpress cho hay, theo Charmaine Potter, trợ lý giáo viên tại trường, lợi thế của ngôi trường ít học sinh là giáo viên có nhiều thời gian để hướng dẫn các bạn học sinh hơn so với các trường lớn.

"Thật tuyệt khi bạn ở trong một trường nhỏ với ít học sinh và bạn thật sự có thời gian giúp các bạn, dõi theo các bạn lớn lên và học hành", Potter nói.

Học sinh theo học tại trường Tuturumuri ngoài việc được hưởng tỷ lệ giáo viên trên đầu học sinh cao nhất New Zealand còn có thể sử dụng một bể bơi nước ấm trong nhà.

Minh Anh (tổng hợp)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lý do "giật mình" về một ngôi trường không có học sinh tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.