Chuyến phiêu lưu vào xứ sở khối vuông
Tháng 4/2025, hãng phim Warner Bros đã cho ra mắt phiên bản điện ảnh chuyển thể của thương hiệu Minecraft đình đám, do chú Jared Hess làm đạo diễn. Truyện phim đưa khán giả vào hành trình hấp dẫn tới xứ sở Minecraft, nơi mọi sự vật đều “vuông thành sắc cạnh”.

Nhân vật chính Garrett “The Garbage Man” Garrison, một game thủ hết thời sống tại Idaho. Trong một buổi đấu giá, anh vô tình nhặt được hai món đồ kỳ lạ: một khối ngọc vuông và một viên pha lê. Cùng lúc đó, hai chị em Henry và Natalie chuyển đến thị trấn Chuglass và gặp Dawn, một chuyên viên môi giới bất động sản nuôi ước mơ mở sở thú. Khi Henry kích hoạt khối ngọc và viên pha lê, cả bốn người bị hút vào một cánh cổng dẫn đến thế giới Minecraft. Họ phải học cách sinh tồn, xây dựng, chế tạo và chiến đấu với lũ zombie, piglin, cùng nhiều sinh vật đáng sợ khác.

Nhóm bạn gặp Steve – một thợ mỏ kỳ quặc. Steve từng bị nữ hoàng piglin Malgosha giam giữ vì ngăn chặn âm mưu thống trị Overworld của ả. Nhóm bạn cùng Steve bắt đầu hành trình bảo vệ thế giới. Cuối cùng, cả nhóm đánh bại Malgosha, giải cứu Overworld, trở lại thực tại.
Điểm danh 5 điểm khác biệt giữa phim và game
Dù được chuyển thể từ tựa game Minecraft, bản live-action (phiên bản người đóng) lại có nhiều điểm khác biệt. Dưới đây là 5 điểm khác biệt thú vị nhất giữa hai phiên bản:

Trái đất cũng... tồn tại: Trong game chỉ có ba chiều không gian: Overworld, Nether và The End. Nhưng các nhà làm phim “sáng tạo” thêm hẳn Trái đất vào vũ trụ hư cấu này. Nhân vật chính từ Trái đất xuyên qua cổng màu xanh để đến Overworld. Cổng này còn phải dùng một quả cầu thủy tinh bí ẩn, y như thần khí mở khóa thế giới vậy!
Nói không với “hồi sinh”: Các game thủ đã quá quen với việc nếu thua thì sẽ được hồi sinh để chơi lại. Nhưng trong phim, một khi hết sinh lực là bạn sẽ “bay màu” vĩnh viễn. Điều này làm tăng kịch tính cho phim khi không một ai an toàn tuyệt đối.

Xung quanh là cừu hồng: Ở game, cừu hồng là loài vật hiếm có khó tìm. Nhưng ở trong phim, cừu hồng xuất hiện nhan nhản. Anh chàng Steve còn dựng cả một căn nhà từ len hồng, bồng bềnh như chiếc kẹo bông ngọt lịm.
Chế đồ không cần công thức: Trong game, người chơi bắt buộc phải thu thập các công thức thì mới có thể chế tạo được vật phẩm. Còn trong phim, các nhân vật bỏ qua điều kiện cần đó. Họ có thể tùy ý chế tạo vật phẩm bằng bất cứ nguyên liệu gì họ có.

Trùm cuối Malgosha – sáng tạo độc đáo: Trong phim, Malgosha chính là “trùm cuối” khét tiếng. Là một piglin đến từ vùng Nether, ả ta ghét cay ghét đắng sự sáng tạo. Nhưng điều khiến fan Minecraft ngạc nhiên không phải vì độ ác của Malgosha, mà là: Ủa? Bà này là ai vậy? Game có đâu? Đúng vậy, Malgosha hoàn toàn không có trong Minecraft gốc. Đây là điểm sáng tạo độc đáo giúp cho bộ phim có một “đời sống” riêng tách biệt hoàn toàn với phiên bản game.
Phim chuyển thể nhưng không dựa hoàn toàn vào thiết lập sẵn có của game. Điều này giúp khán giả có trải nghiệm điện ảnh mới mẻ thay vì xem phim trong tâm thế “đã biết trước”.