Một vé trở về tuổi thơ với món củ ấu, giờ mấy ai được ăn?

Hồng Ngọc
Những củ ấu nho nhỏ, đen sì lại có hai sừng cong nhọn như sừng trâu vốn là món quà vặt thuở niên thiếu của nhiều cô bạn, cậu bạn.

Nhắc đến tuổi thơ dữ dội của nhiều cô bạn, cậu bạn sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những món quà vặt huyền thoại một thời. Tuy chỉ là những món ăn rẻ bèo, thậm chí mọc ven đường nhưng lại trở thành những kỷ niệm khó quên.

Một vé trở về tuổi thơ với món củ ấu, giờ mấy ai được ăn? - Ảnh 1
Tuổi thơ ai cũng từng ít nhất ăn một món quà vặt khiến chúng ta nhớ mãi tới giờ.

Như mới đây, một đoạn clip nói về củ ấu - một loại củ gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Đặc biệt là thế hệ 8x, 9x khoảng 20 năm về trước đã nhanh chóng thu hút được nhiều lượt xem.

Bên dưới đoạn clip rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước món quà vặt này: "Củ này là củ ấu gai nè nên mới có gai ở 2 đầu đó", "Ngày xưa ăn món này nhiều lắm, nó bùi bùi gì đâu á".

Một vé trở về tuổi thơ với món củ ấu, giờ mấy ai được ăn? - Ảnh 2
Củ ấu là loại củ gắn liền với tuổi thơ của nhiều người.

Nếu bạn chưa biết thì củ ấu là một loại cây thủy sinh, sống dưới nước. Củ màu đen to cỡ 3 đầu ngón tay. Có 3 loại ấu phổ biến là ấu gai, ấu trụi và ấu sừng trâu. Củ ấu bên ngoài màu đen nhưng bên trong ruột lại trắng tinh, luộc lên ăn thơm và bùi.

Một vé trở về tuổi thơ với món củ ấu, giờ mấy ai được ăn? - Ảnh 3
Bên ngoài củ ấu màu đen, ruột màu trắng, khi luộc lên ăn thơm và bùi.

Ngoài củ ấu thì cũng có rất nhiều món quà vặt thời thơ ấu khiến chúng ta nhớ mãi như kẹo bông, sữa chua bịch, mì trẻ em, ô mai đất,... Chắc hẳn nhiều bạn khi nhìn thấy những món ăn tuổi thơ này sẽ ước ao có một vé trở về tuổi thơ để ăn cho thỏa nỗi nhớ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Một vé trở về tuổi thơ với món củ ấu, giờ mấy ai được ăn? tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.