MU bị loại khỏi C1 và xếp nửa sau trên BHX Ngoại hạng Anh... nếu như không có Ronaldo

Việt Nguyễn
Ronaldo trở lại mái nhà xưa đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên có 1 sự thật là MU sẽ tệ hơn nhiều nếu như không có CR7.

Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Ronaldo từ Juventus trở lại MU thi đấu. Sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nhà tạo kỳ vọng lớn cho các CĐV đội chủ sân Old Trafford. Họ mong muốn CR7 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà trong công cuộc tìm kiếm danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên tính từ năm 2013.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Quỷ Đỏ gần như đã bị loại khỏi cuộc đua cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Họ cũng đang thất thế trong việc cạnh tranh vị trí top 4 trên BXH. Ở vòng đấu gần nhất, MU thua Wolves ngay tại Old Trafford, trận thua khiến MU tụt xuống vị trí thứ 7, kém đội bóng xếp ngay trên là Tottenham 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. MU cũng kém Arsenal ở vị trí thứ 4 với 4 điểm.

Là một trong những siêu sao lớn nhất bóng đá thế giới, không bất ngờ khi Ronaldo trở thành đích ngắm chỉ trích cho phong độ đi xuống của MU trong thời gian qua. Không ít người hâm mộ và các chuyên gia đều cho rằng CR7 chính là vấn đề của MU, đem lại nhiều tiêu cực tới CLB. Thế nhưng mới đây, một vài còn số thống kê đã chỉ ra rằng, MU nếu như không có Ronaldo MU còn thảm hơn rất nhiều.

Khởi đầu của Ronaldo trong lần trở lại là rất ấn tượng khi tiền đạo đã 36 tuổi ghi được 4 bàn trong 4 trận ra quân. Ronaldo cũng là chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất cho MU trên mọi đấu trường mùa giải năm nay. Cụ thể, nếu không có 8 bàn thắng của CR7 thì Quỷ Đỏ chỉ đang xếp ở vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 21 điểm. Còn ở Champions League, MU sẽ xếp "bét" bảng F nếu 6 bàn thắng của Ronaldo không được công nhận.

Sau khi thống kê được đăng tải trên mạng xã hội, tiếp tục lại xuất hiện rất nhiều tranh cãi. Nhiều CĐV cho rằng việc Ronaldo ở MU là không cần thiết bởi họ đã có Raphael Varane, Sancho và Bruno. Hàng công cũng không thiếu những người có thể thay thế CR7 như Greenwood hay Rashford. Sự xuất hiện của Ronaldo tạo áp lực cho các cầu thủ khác trong việc ra sân thi đấu khi lúc nào tiền đạo số 7 cũng là trung tâm của mọi đợt lên bóng.

Tuy nhiên những fan khác lại bênh Ronaldo và chỉ ra rất nhiều bằng chứng để phản bác lại. Điển hình trong trận đấu gần nhất của MU, Ronaldo không hề là đích ngắm cuối cùng của các cầu thủ. Sancho không phối hợp với Ronaldo và Greenwood không tạt bóng vào khu vực vòng cấm. Khi cơ hội đến, CR7 rất biết cách tận dụng và nếu như không có bóng, không ai có quyền đổ lỗi cho tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết MU bị loại khỏi C1 và xếp nửa sau trên BHX Ngoại hạng Anh... nếu như không có Ronaldo tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác