Để đạt được thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã vượt qua nhiều dự án như Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ, Bố già (so sánh doanh thu do Box Office Vietnam công bố).
Như vậy, sau 17 ngày công chiếu, Mưa đỏ đã trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Dự đoán sức nóng của Mưa đỏ sẽ còn duy trì trong khoảng 2 tuần nữa, nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu và so sánh với các phim nội địa có doanh thu phòng vé cao nhất của các nước láng giềng.

Chia sẻ về sức hút của phim Mưa đỏ, trong cuộc giao lưu trực tuyến, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng, những năm gần đây, dòng phim lịch sử chiến tranh cách mạng xuất hiện không nhiều, khiến khán giả mong chờ những bộ phim về đề tài này. “Mưa đỏ ra rạp như thỏa "cơn khát" đó.
Phim phát hành đúng thời điểm cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, tất cả những điều đó hội tụ giúp Mưa đỏ có được thành công và sự đón nhận như hiện nay.
“Thay mặt ê-kíp, tôi xin gửi lời cảm ơn và tri ân tình cảm của khán giả cả nước. Chính khán giả là nguồn động lực to lớn nhất đã tiếp thêm năng lượng cho những tác phẩm tiếp theo của chúng tôi”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.
Mưa đỏ là trường hợp hết sức đặc biệt của điện ảnh Việt Nam trong năm 2025. Phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, về đề tài chiến tranh, lịch sử, cách mạng. Ra mắt vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ có điểm rơi vô cùng tốt khi nhanh chóng trở thành “hiện tượng phòng vé” với doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần ra mắt.

Mưa đỏ cũng là bộ phim hiện đang có số suất chiếu tại các rạp nhiều nhất, nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu xem phim của đông đảo khán giả. Nhiều khán giả cho biết mua vé xem phim khá khó khăn, khi các chỗ ngồi đẹp và giờ chiếu thuận lợi hầu hết đều đã được đặt từ trước.