Nam sinh Hà Nội giành "cú đúp" huy chương Vàng Olympic Hóa học

Ngọc Hà (Tổng hợp)
Với tấm huy chương Vàng Hóa học quốc tế 2018, Phạm Đức Anh (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nâng thành tích huy chương Vàng lên con số 2 ở cuộc thi này.

Sáng ngày 30/7, Phạm Đức Anh cùng đoàn học sinh Việt Nam trở về nước với sự chào đón nồng nhiệt của các thầy cô giáo, bạn bè và gia đình.

Sau những ngày thi căng thẳng ở Cộng hòa Séc, Phạm Đức Anh rất tự tin khi đây là tấm huy chương Vàng thứ 2 mà cậu có được ở kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Đây cũng là huy chương Vàng duy nhất của đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học quốc tế 2019.

Năm 2017, Phạm Đức Anh cũng từng giành được tấm huy chương danh giá cho bộ môn Hóa học.

Phạm Đức Anh trong vòng tay chào đón của gia đình và bạn bè (Ảnh Tri thức trẻ)

Phạm Đức Anh sinh ra trong một giá đình có truyền thống "chinh chiến" các sân chơi quốc tế về Hóa học. Anh trai của Phạm Đức Anh là Phạm Anh Tuấn. Đức Anh kém anh trai 10 tuổi. Cách đây 9 năm (năm 2008), Phạm Anh Tuấn nằm trong đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Olympic Hóa học quốc tế (Icho 39) tại Hungary và giành Huy chương Đồng. Năm ngoái Đức Anh rất tự hào khi thực hiện được giấc mơ "đổi màu" huy chương cho người anh trai của mình. Cậu từng chia sẻ mình được anh trai kèm cặp, dạy dỗ môn Hóa học và đây như một món quà to lớn để trả ơn cho anh trai.

Đức Anh dự định sẽ nộp hồ sơ vào ngành Y đa khoa - Đại học Y Hà Nội để tiếp nối truyền thống ngành y của gia đình và cống hiến cho nền y học nước nhà. Hiện tại, mẹ của Đức Anh là Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Da liễu T.Ư. Anh Phạm Anh Tuấn là bác sĩ nội trú Khoa Tai - mũi - họng, Bệnh viện đại học Y Hà Nội.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh Hà Nội giành "cú đúp" huy chương Vàng Olympic Hóa học tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này