Nam sinh lớp 7 lao mình xuống kênh cứu hai em nhỏ

Đi chơi dọc bờ kênh, hai bạn nhỏ ở Hà Tĩnh trượt chân xuống, may mắn được nam sinh lớp 7 bơi ra cứu.

Sáng 18/2, Trường THCS Hàm Nghi (xã Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tuyên dương bạn Nguyễn Văn Chương (học lớp 7B) trước toàn trường vì đã dũng cảm khi lao xuống kênh cứu hai bạn nhỏ gặp nạn.

Khoảng 13h30 ngày 16/2, Chương và Nguyễn Phi Anh (lớp 8B2 cùng trường) đi chơi, nhìn thấy Lê Trần Quang Trường (7 tuổi) và Nguyễn Tiến Thành (8 tuổi) bị trượt chân xuống kênh N1, đoạn qua xóm Quý Linh (xã Thạch Xuân).

Đoạn kênh nơi hai bạn nhỏ gặp nạn. Ảnh: Đ.H

Chương cởi áo nhảy xuống bơi ra giữa dòng nước, lần lượt tiếp cận Trường và Thành để đưa vào bờ. Đứng phía trên, Phi Anh hỗ trợ kéo hai bạn nhỏ lên. Trường sau đó ngất xỉu một lúc rồi tỉnh, Thành tỏ vẻ hốt hoảng.

"Lúc thấy Trường và Thành gặp nạn, mình chỉ nghĩ phải làm mọi cách để cứu được hai em", Chương nói.

Thầy Hoàng Quang Diễn, Phó Hiệu trưởng trường THCS Hàm Nghi, cho biết Chương và Phi Anh là học sinh ngoan ngoãn, học lực khá. "Chương cứu người vào cuối tuần, nhà trường chỉ nắm qua sự việc nên chưa tường tận. Sắp tới, trường tiếp tục tuyên dương Phi Anh trước toàn trường", thầy Diễn nói. 

Nam sinh Chương (trái) và bạn thân Phi Anh. Ảnh: Đ.H

Bạn Lê Trần Quang Trường cho biết, hai hôm trước cùng Thành đi chơi dọc bờ kênh, do chân vấy bùn nên xuống kênh rửa, không may trượt xuống. "Khi đó, anh Thành đã giơ tay để kéo em lên nhưng kênh dốc và trơn nên cả ai anh em bị trôi xuống, rất may được anh Chương và bạn cứu kịp thời", Trường nói.

Kênh N1 dẫn nước từ hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) về để tưới tiêu cho đồng ruộng ở huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh... Kênh rộng khoảng 5 m, đoạn hai bạn nhỏ gặp nạn sâu hơn 1,5 m.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh lớp 7 lao mình xuống kênh cứu hai em nhỏ tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này