Nam sinh trường Ams lập dự án dạy học sinh về tài chính, tiền tệ

Nguyễn Hà
Lê Trung Kiên (hiện đang là học sinh lớp 12 Hóa, trường THPT Hà Nội Amsterdam) là người sáng lập EconKids Vietnam – dự án trang bị kiến thức về tài chính, tiền tệ cho trẻ em.

Ngay từ bé Trung Kiên là một cậu bạn năng động, luôn táy máy đủ thứ trong nhà, đặc biệt Kiên có sở thích đặc biệt là sử dụng những đồng tiền lì xì để làm toán từ những năm tiểu học. Theo nam sinh này, “việc cấm đoán trẻ em tiếp xúc với tiền bạc là sai lầm mà đại đa số gia đình Việt Nam đang mắc phải”.

Lê Trung Kiên – nam sinh trường THPT Hà Nội Amsterdam

Kiên cũng quan niệm rằng tiếp xúc với tiền bạc sớm, thậm chí kiếm tiền sớm không phải là nguyên nhân khiến cho trẻ hư hỏng. Thực tế cho thấy đó lại là cách giáo dục giúp trẻ có ý thức trong việc quản lý thời gian, năng lực, khả năng chi tiêu và thậm chí nó còn tạo ra động lực để các em thực hiện ước mơ một cách hữu ích nhất.

Trong một giờ ra chơi, Trung Kiên cùng bạn bè bàn luận về các vấn nạn ở Việt Nam, cậu nghĩ về những gì tuổi thơ đã đam mê. Mặc dù bận rộn với chương trình học tập, những kỳ thi căng thẳng cùng hàng chục hoạt động ngoại khóa đang diễn ra liên tục, Kiên vẫn kiên quyết phải làm một điều gì đó cho các em nhỏ.

Nhưng ý tưởng là một chuyện, thực tế lại là một câu chuyện khác. Để thuyết phục được “đồng đội” cùng tham gia là cả quá trình chứng minh năng lực bản thân. Trung Kiên bật mí rằng Kiên đã tham gia các cuộc thi liên quan đến kinh tế và cuối cùng đã khiến mọi người tin vào năng lực, cùng triển khai dự án hữu ích này.


Các bạn nhỏ hào hứng tham gia dự án

EconKids Vietnam đã ra đời từ đó. Ban đầu nhóm chỉ có 3 người tham gia, nhưng đến thời điểm hiện tại con số đã lên đến 30 thành viên. Nhiệm vụ chính của dự án này là mang đến những kiến thức cũng như những hoạt động về tài chính, tiền tệ cho các bạn nhỏ trong độ tuổi học cấp 1, cấp 2.

Đến nay dự án đã được triển khai tại Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, trường Tiểu học Ngôi sao (Hà Nội) và một ngôi trường ở Nghệ An.

Không chỉ giảng những bài học lý thuyết “suông”, EconKids Vietnam còn mang đến cho các bạn nhỏ hình thức học tập mới, thú vị hơn. Trẻ được lập nhóm để cùng nhau bàn bạc, thảo luận và giải quyết các tình huống được đưa ra.

Đó có thể là tổ chức các cuộc thi thiết kế đồng tiền các quốc gia theo mong muốn của các em, hoặc mỗi nhóm sẽ được giao cho một số tiền nhất định rồi tính toán làm sao để mua được nhiều hàng hóa nhất với thời gian nhanh nhất.

Dự án giúp các bạn hiểu hơn về giá trị tiền tệ dựa trên những kiến thức, trò chơi phù hợp lứa tuổi

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án EconKids Vietnam do Trung Kiên sáng lập đã mang được những kiến thức bổ ích cùng hoạt động lành mạnh cho hơn 200 bạn nhỏ.

Nói đến dự định tương lai, Trung Kiên cho biết: “Mình mong muốn dự án sẽ giúp các bậc phụ huynh có cái nhìn khác về việc cho trẻ nhỏ tiếp xúc với tiền tệ, tài chính một cách hợp lý và bổ ích. Trong thời gian tới mình cùng các thành viên sẽ nhân rộng dự án EconKids Vietnam, những ngày cuối năm dự án dừng chân ở làng trẻ em SOS Hà Nội”.

Theo “tiết lộ” của nam sinh tài năng này thì năm 2018 dự án EconKids Vietnam sẽ tiếp tục phát triển và nhân rộng.

Theo Dân trí

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh trường Ams lập dự án dạy học sinh về tài chính, tiền tệ tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.