Ngày đầu tiên đi học của công chúa Charlotte có điều gì khác biệt so với anh trai

Công chúa Charlotte đang rất háo hức chờ đến ngày nhập trường để đi học cùng anh trai.

Vào ngày khai giảng tới đây tại trường Thomas's Battersea, công chúa Charlotte sẽ chính thức đi học cùng anh trai là Hoàng tử George. Nhưng may mắn hơn anh trai, cô bé sẽ được cả bố và mẹ đưa đến trường. Điều này hoàn toàn khác so với ngày đầu tiên đi học của Hoàng tử George.

Ngày đầu tiên đi học của Hoàng tử George chỉ có bố đi cùng.

Trước đó, vào tháng 9/2017, khi Hoàng tử George bắt đầu tại Thomas's Battersea, chỉ có Hoàng tử William đưa con trai đến trường. Công nương Kate ban đầu dự kiến sẽ tham gia vào thời điểm quan trọng của con trai song cô đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch của mình vì chứng ốm nghén cấp tính khi mang thai Hoàng tử Louis. Hội chứng ốm nghén cấp tính này cũng đã khiến cô "điêu đứng" trong hai lần mang thai trước đó.

Trong buổi đầu tiên đến trường đó, Hoàng tử George nở một nụ cười lớn ở nhà trong khi nắm tay cha mình. Tuy nhiên, cậu bé đã tỏ ra hơi ngại ngần khi rụt rè bắt tay Helen Haslem, hiệu trưởng nhà trường. Công chúa Charlotte cũng có thể gặp phải những e dè trong ngày đầu tiên, nhưng là một người hướng ngoại, Charlotte đang rất háo hức mong đến ngày đi học.

Công chúa Charlotte là người hướng ngoại và hoạt bát.

Công chúa Charlotte sẽ học gì trong năm học đầu tiên?

Với học phí khoảng 23.000 USD/năm, Thomas's Battersea là trường tư thục được rất nhiều gia đình trung lưu lựa chọn cho con theo học, tất nhiên trong đó có cặp vợ chồng hoàng gia William và Kate. Và không phải ngẫu nhiên họ lựa chọn ngôi trường này cho những đứa con của mình. Khi theo học tại Thomas's Battersea, những đứa trẻ sẽ được phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, đúng như mong muốn của Kate.

Theo như trang web của trường Thomas's Battersea, Charlotte sẽ được học các môn kịch, nghệ thuật và tiếng Pháp. Ngoài ba lĩnh vực nói trên, cô bé 4 tuổi cũng sẽ tham gia các lớp học múa ba lê, âm nhạc, máy tính, toán, đọc và nhiều môn khác nữa.

Cùng với đó, công chúa sẽ được chơi và khám phá; đưa ra lựa chọn và học cách kiên trì; sáng tạo và giải quyết vấn đề; xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, an toàn và hạnh phúc. Thời lượng dành cho các hoạt động thể chất chiếm thời gian tương đối nhiều tại trường Thomas's Battersea.

Đồng phục tại trường Thomas's Battersea.

Mỗi bé gái và bé trai đều có ba bộ đồng phục học sinh tiêu chuẩn: mùa đông, mùa hè và thể thao, cùng một bộ đồng phục múa ba lê bổ sung. Tất cả học sinh mặc áo khoác hải quân suốt năm với các phụ kiện như găng tay và khăn quàng cổ hải quân là tùy chọn - và giày phải được đánh bóng.

Đã theo học được 2 năm tại đây, Hoàng tử George sẵn sàng làm người hướng dẫn và kết nối cho em gái khi đi học. Vì thế có thể hiểu tại sao Công chúa Charlotte lại mong chờ đến ngày đi học như vậy.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày đầu tiên đi học của công chúa Charlotte có điều gì khác biệt so với anh trai tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.