Ngôi làng kỳ lạ nhất Nhật Bản: Bù nhìn đông hơn gấp chục lần con người!

Trái ngược với thế giới loài người nhộn nhịp ngoài kia là một ngôi làng yên bình nằm sâu trong núi với những "cụ ông", "cụ bà" và "em bé" trong dáng hình búp bê.

Ngôi làng Okuharima, được mệnh danh là ngôi làng bù nhìn, nằm ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Bước chân tới đây, bạn sẽ thấy những hình nộm người có mặt khắp mọi nơi. Hiện dân số trong làng chỉ là 9 người, độ tuổi trung bình là trên 80, còn số lượng bù nhìn đã lên tới hơn 130 con.

Chika Usui, nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, tâm sự lúc đầu cô đến đây chỉ là để chụp ảnh, nhưng sau đó cảm thấy muốn tìm hiểu thêm nhiều và giới thiệu nó tới mọi người.

Cô gái trẻ cho hay đã trực tiếp nói chuyện với nghệ sĩ làm bù nhìn duy nhất và trở thành đệ tử của ông. Cô đã lập một trang web và hiện là đại sứ thiện chí cho ngôi làng này.

Theo Chika, bộ ảnh cô thực hiện về làng bù nhìn không chỉ đơn thuần để giới thiệu điểm đặc biệt tại đây mà qua đó thể hiện vấn đề nổi cộm của xã hội Nhật Bản hiện nay: Đó là tình trạng già hóa dân số.

Tỷ lệ sinh giảm dẫn tới dân số tại đất nước mặt trời mọc ngày càng giảm mạnh.

Người nghệ nhân tạo ra các con bù nhìn giúp ngôi làng bớt thưa thớt, có sức sống hơn.

Họ cũng hy vọng nhờ sự khác biệt này, ngôi làng sẽ thu hút nhiều khách du lịch tới đây.

Đây không phải là ngôi làng bù nhìn đầu tiên ở Nhật. Trước đó, người ta từng biết đến ngôi làng Nagora, nằm ở sâu bên trong các dãy núi phía tây Nhật Bản. Ở đây chỉ có khoảng 27 người sống, còn số lượng người hình nộm tới 270. Tất cả được tạo ra bởi nghệ nhân Tsukimi Ayano từ năm 2003. Bà làm bù nhìn nhằm mục đích tạo không khí đông vui hơn cho ngôi làng neo người.

 Theo Helino

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngôi làng kỳ lạ nhất Nhật Bản: Bù nhìn đông hơn gấp chục lần con người! tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.