Nhiệt độ giảm sâu, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan

Sáng sớm ngày 21/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuất hiện sương muối, băng giá phủ trắng núi rừng.

Trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực đỉnh Fansipan (Lào Cai) nơi có độ cao từ 2.800m trở lên nhiệt độ đã hạ xuống dưới 0 độ C.

Cây cỏ cũng khoác lên mình lớp băng tuyết trắng đầy kỳ thú.

Cũng do nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ C, băng giá cũng xuất hiện tại những nơi có độ cao trên 2000m so với mực nước biển.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai, hiện nay không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai tiếp tục biến tính. Dự báo đêm 21/12, nhiệt độ trên dãy núi Hoàng Liên Sơn tiếp tục giảm thấp hơn.

Một lớp băng tuyết mỏng làm trắng quang cảnh nơi đây

Riêng khu vực đỉnh Fansipan, khả năng sương muối và băng giá sẽ suất hiện dày đặc hơn.

Như vậy, trong những ngày này, du khách đến Sa Pa chinh phục Fansipan dịp này có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên kì thú này vào sáng sớm.

Quang cảnh mờ ảo và hùng vĩ do băng tuyết và sương mù tạo thành.

Tính từ đầu năm, đây là lần thứ 3 trong mùa đông năm 2020 sương muối xuất hiện tại khu vực đỉnh Fansipan.

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhiệt độ giảm sâu, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.