Nhìn lại 5 thảm họa mà Chelsea từng tạo ra ở các phiên chợ Đông: Nỗi tiếc nuối Fernando Torres

Anh Tú
Cùng thieunien.vn điểm qua những bản hợp đồng thất bại nhất Chelsea từng thực hiện trong các kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Fernando Torres 

Đầu năm 2011, Chelsea đã phải trả số tiền 58.5 triệu euro cho Liverpool để có thể đón Fernando Torres về Anfield. Vào thời điểm 10 năm trước khi mà giá cầu thủ chưa tăng phi mã kể từ sau thương vụ Neymar đến PSG, đây là một con số cực kỳ lớn. 

Torres là nỗi tiếc nuối một thời của các cổ động viên Chelsea
Torres là nỗi tiếc nuối một thời của các cổ động viên Chelsea

Chứng kiến những gì El Nino thể hiện tại Liverpool, người hâm mộ Chelsea đã cực kỳ phấn khích với sự hiện diện của anh ở Stamford Bridge. Tuy nhiên sau tất cả, những gì Torres để lại tây London trước khi chính thức rời đi vào năm 2015 chỉ là nỗi thất vọng mà thôi.

Đúng là anh cũng ghi được một số bàn thắng quan trọng, trong đó có pha xé lưới Barcelona ở vòng bán kết Champions League mùa giải 2011/12, cũng là năm mà The Blues đã đăng quang. Dẫu vậy, xét một cách tổng thể thì Torres vẫn là một thương vụ thất bại của đại diện tây London.

Franco di Santo

3 năm trước khi tạo ra thảm họa Fernando Torres, Chelsea cũng có một kỷ niệm đáng quên với phiên chợ Đông 2008. Ở tuổi 19, Franco di Santo cập bến Stamford Bridge với kỳ vọng của người hâm mộ về một trung phong cự phách trong tương lai. Thế nhưng sau cùng, anh lại chẳng thể chứng minh được tài năng trong màu áo The Blues. 

Cầu thủ người Argentina từng được đem cho mượn ở Blackburn nhưng cũng chẳng để lại dấu ấn gì. Chính vì lẽ đó, anh bị bán cho Wigan với mức giá rẻ mạt 2.4 triệu euro. Thực hiện thương vụ này, Chelsea đã chấp nhận lỗ gần một nửa số tiền 4.5 triệu euro mình từng bỏ ra để chiêu mộ Di Santo.

Alexandre Pato

Pato không để lại được bất cứ dấu ấn gì trong quãng thời gian ngắn ngủi thi đấu cho Chelsea
Pato không để lại được bất cứ dấu ấn gì trong quãng thời gian ngắn ngủi thi đấu cho Chelsea

Trong quá khứ, Alexandre Pato từng được đánh giá là một trong những cầu tài năng của làng túc cầu. Với việc cập bến Chelsea vào năm 2016 theo dạng cho mượn, Pato hứa hẹn sẽ có bệ phóng tuyệt vời để chính thức tiến vào hàng ngũ những chân sút hàng đầu. 

Thế nhưng một Pato ở độ chín nhất trong sự nghiệp cũng không thể chứng minh được giá trị của mình tại Stamford Bridge, một nơi vốn luôn tồn tại rất nhiều ngôi sao lớn. Anh chỉ ra sân 2 lần cho The Blues, ghi được đúng 1 bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận ra mắt gặp Aston Villa.

Matt Miazga 

Nếu không phải là một 'fan cứng' của Chelsea, hẳn bạn sẽ chẳng thể nhớ rằng tại Stamford Bridge từng tồn tại một cầu thủ tên là Matt Miazga. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại MLS trong màu áo New York Red Bulls, trung vệ Miazga đã có cơ hội thử lửa ở Premier League vào năm 2016. Thế nhưng rõ ràng giải đấu cấp cao nhất nước Anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với MLS, và có lẽ nó đã khiến cho Miazga bị choáng ngợp.

Đã 6 năm trôi qua và Miazga vẫn thuộc biên chế The Blues. Tuy vậy, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 2 lần cho đại diện tây London mà thôi. Cầu thủ 26 tuổi bị đem cho mượn ở khắp nơi và hiện tại đang thi đấu cho Alaves ở La Liga.

Ricardo Quaresma

Quaresma là một trong những bản hợp đồng thất bại của Chelsea
Quaresma là một trong những bản hợp đồng thất bại của Chelsea

Ở Bồ Đào Nha có hai cái tên cực kỳ được các cổ động viên yêu mến, một là Cristiano Ronaldo và một là Ricardo Quaresma. Anh từng có quãng thời gian thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo Porto. Nhìn Quaresma thi đấu với những cú Trivela trứ danh, người ta có cảm giác như được chứng kiến một nghệ sỹ trên sân cỏ vậy.

Thế nhưng những dấu ấn mà anh để lại trong màu áo Chelsea lại quá nhạt nhòa. Đại diện tây London thực hiện một canh bạc khi đưa Quaresma về Stamford Bridge theo dạng cho mượn từ Inter Milan. Tuy nhiên, họ chỉ dùng đến anh 5 lần mà thôi trước khi để anh trở lại Ý trong sự thất vọng tràn trề.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhìn lại 5 thảm họa mà Chelsea từng tạo ra ở các phiên chợ Đông: Nỗi tiếc nuối Fernando Torres tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác