Những chiếc cốc có thể biến thành “thiên hà lỏng” khi rót nước vào trong

Khiết Anh
Những chiếc cốc sake tuyệt đẹp này được làm bởi nghệ sĩ Nhật Bản Hiromi Sato- một thợ thủ công truyền thống ở Niigata.

Về thành phần cấu tạo, những chiếc cốc này được làm 100% từ thép không gỉ. Và để hoàn thiện chúng, người nghệ nhân cần sơn đi sơn lại nhiều lần, thực hiện sơn mài trước khi đi đến công đoạn cuối cùng là phủ vụi vàng vào bên trong.

Khi được đổ đầy nước, chiếc cốc sẽ ngay lập tức xuất hiện một thiên hà thu nhỏ và tạo ra những ánh sáng lấp lánh từ lớp bụi vàng, mang đến chất lượng tuyệt vời cùng những hình ảnh lung linh độc đáo. Nhiều người gọi chiếc cốc này là Chu Chuu COCORO, trái tim hay trái tim của không gian.

Những chiếc cốc thiên hà được bán trực tuyến tại Sansaku. Sản phẩm được giới  thiệu với công nghệ vẽ độc đáo cùng kết cấu siêu bền và xử lý màu oxy hóa. Toàn bộ công đoạn được thực hiện ở thành phố Sakai, tỉnh Niigata.

Được biết, tỉnh này cũng là nơi có hơn 90 nhà máy sản xuất rượu sake và nổi tiếng là nơi sản xuất rượu chất lượng tốt nhất của Nhật Bản.

Những chiếc cốc hiện đang được bán với giá 10.88 yên (tương đương với 2 triệu 300 nghìn VNĐ đồng).

Bản thân Hiromi đã rất ngạc nhiên bởi sự nổi tiếng của chiếc cốc này, cô cũng đảm bảo với khách hàng rằng cô đang làm việc hết mình để có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời hơn thế.

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những chiếc cốc có thể biến thành “thiên hà lỏng” khi rót nước vào trong tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.