Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die

Minh Hồng
Léa Seydoux, Ana de Armas và Lashana Lynch là ba người đẹp xuất hiện trong bộ phim James Bond mới nhất – No Time To Die.

Ngày 28/9 vừa qua, sau 18 tháng và 3 lần trì hoãn vì đại dịch COVID-19, bom tấn hành động No Time To Die - phần mới nhất của loạt phim bom tấn về điệp viên James Bond, cuối cùng đã ra mắt khán giả.

No Time To Die là tác phẩm thứ 5 và cũng là cuối cùng tài tử Daniel Craig (53 tuổi) thủ vai đặc vụ James Bond. Trong phim, điệp viên 007 rời quân ngũ và tận hưởng cuộc sống yên bình ở Jamaica. 

Nhưng chuỗi ngày thảnh thơi ấy chẳng kéo dài bao lâu, Felix Leiter, một người bạn cũ của anh ở Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã nhờ James giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc.

Đây không phải là nhiệm vụ "dễ nhằn", trong quá trình giải cứu con tin, James Bond phát hiện một nhân vật phản diện bí ẩn được trang bị công nghệ mới nguy hiểm. Trong hành trình ấy, James Bond có hai nữ trợ thủ mới là Nomi và Paloma.

Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 1
Bom tấn No Time to Die 

Đúng như kỳ vọng, bom tấn này ngay lập tức thu hút sự chú ý và đạt doanh thu khủng. Theo số liệu từ Universal Pictures, trong tuần đầu mở bán, No Time To Die thu về 121 triệu USD tại phòng vé quốc tế.

Doanh thu phòng vé tại Anh và Ireland cũng rất khả quan - 35 triệu USD sau ba ngày cuối tuần mở màn, giúp No Time To Die trở thành bộ phim đạt doanh thu lớn nhất thời đại dịch COVID-19.

Ngoài nhân vật chính – điệp viên 007 do Daniel Craig đảm nhiệm, khán giả ấn tượng mạnh với 3 bóng hồng xinh đẹp xuất hiện trong phim. Trong khi Léa Seydoux là “gương mặt thân quen” vì từng đảm nhận vai Bondgirl trong Spectre (Bóng ma) năm 2015 thì Ana de Armas và Lashana Lynch là cái tên mới với thương hiệu điện ảnh James Bond.

“Bông hồng của điện ảnh Pháp” hai lần vào vai Bond girl

Trong No Time To Die, nữ diễn viên Léa Seydoux tiếp tục vào vai nàng Bondgirl xinh đẹp Madeleine, sánh đôi với James Bond (Daniel Craig). Đây là lần thứ hai cô đảm nhận vai diễn này từ sau Spectre (Bóng ma) làm mưa làm gió năm 2015.

Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 2

Léa Seydoux sinh năm 1985, được mệnh danh là “bông hồng của điện ảnh Pháp”. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, ông nội là Jerome Seydoux – chủ tịch hãng sản xuất và phát hành phim Pathe, các anh em trai là nhà sản xuất, điều hành, chủ tịch của những hãng phim lớn ở nước Pháp.

Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 3

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Léa Seydoux được biết đến nhiều nhờ LHP Cannes. Sau đó, cô tham gia nhiều vai diễn phụ trong các phim Hollywood trước khi bùng nổ mạnh mẽ nhờ vai diễn Emma - cô sinh viên mỹ thuật có mái tóc xanh trong Blue Is The Warmest Colour.

Nhờ bước đệm này, sự nghiệp nữ diễn viên Pháp thăng hoa, cô tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh hút khách. Léa Seydoux là "gương mặt thân quen" với thương hiệu điện ảnh James Bond vì từng đảm nhận vai Bondgirl bom tấn ăn khách Spectre (Bóng ma) năm 2015.

Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 4
Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 5

Không chỉ là gương mặt vàng trên màn ảnh, Léa Seydoux còn là ngôi sao được săn đón của nhiều tạp chí lớn và các thương hiệu thời trang cao cấp.

Nữ điệp viên CIA - Ana de Armas

Ana de Armas, 33 tuổi là ngôi sao mới nổi ở Hollywood. Tên tuổi của cô phổ biến hơn khi nhận lời tham gia dự án No Time to Die cùng Daniel Craig. Trong phim, Ana de Armas đảm nhận vai Paloma, nữ điệp viên CIA hỗ trợ Bond làm nhiệm vụ. Paloma là cô gái có tính cách sôi nổi, tuy nhiều lúc thiếu trách nhiệm trong công việc.

Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 6
Daniel Craig và Ana De Armas trong phim No Time To Die.

Nữ diễn viên người Cuba gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ tạo hình xinh đẹp, quyến rũ. Sau No Time to Die, Ana de Armas sẽ cùng Chris Evans, Ryan Gosling và ngôi sao mới nổi Regé-Jean Page tham gia bộ phim The Grey Man .

Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 7
Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 8

Minh tinh da màu Lashana Lynch

Lashana Lynch đảm nhận vai Nomi – người kế nhiệm bí danh 007 từ James Bond. Nhiều khả năng, cô sẽ trở thành người da màu đồng thời là nữ chính đầu tiên hóa thân 007 trong lịch sử kéo dài sáu thập kỷ của thương hiệu phim.

Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 9

Lashana Lynch sinh năm 1987 tại Anh trong gia đình gốc Jamaica. Trước khi ghi dấu ấn lớn trong No Time to Die, năm, 2019, cô từng xuất hiện trong Captain Marvel vai Maria Rambeau. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ xuất hiện dày đặc trong loạt tác phẩm như Ear for Eye, Matilda, The Woman King, The Outside Room...

Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die - Ảnh 10

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những điều bạn chưa biết về 3 bóng hồng xuất hiện trong bom tấn No Time to Die tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác