Những món ăn “kinh dị” đổ bộ vào Disneyland trong mùa Halloween

Lan Anh
Những món ăn mạng đậm tinh thần “cho kẹo hay bị ghẹo” của mùa Halloween chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải “khóc thét” lên đấy.

Mùa lễ Halloween đang đến rất gần rồi. Trong ngày này các bạn nhỏ trên toàn thế giới có thể hóa thân thành các nhân vật mình yêu thích và đi gõ cửa từng nhà để chơi trò “cho kẹo hay bị ghẹo”. Để hưởng ứng tinh thần của ngày lễ này, những của hàng đồ ăn tại các công viên Disneyland đã cho ra đời nhiều món ăn vô cùng lạ lùng với tạo hình “kinh dị” để phục vụ những du khách đến đây tham quan.

Cùng điểm qua một vài món ăn “kinh hoàng” tại Disneyland trong mùa Halloween nhé:

Món bánh rán funnel được lấy cảm hứng từ nhân vật Oogie Boogie

Món tráng miệng kỳ lạ này được lấy cảm hứng từ "ông ba bị" ác độc Oogie Boogie trong bộ phim “The Nightmare Before Christmas” (Đêm kinh hoàng trước Giáng Sinh). Những miếng bánh rán funnel (một loại bánh rán phổ biến trong những ngày lễ hội ở Mỹ) sẽ được đặt bên dưới màu xanh ma quái từ lớp kem phủ và được trang trí thêm bằng lớp vụn bánh quy, kem phô mai, kẹo dẻo, kẹo socola và kem đánh bông.

Bánh rán xác ướp

Trái ngược với cái tên gọi nghe vô cùng rùng rợn của mình, chiếc bánh rán xác ướp lại có vẻ ngoài khá dễ thương. Những chiếc bánh rán (bánh donut) với phần nhân từ bơ đậu phộng và thạch được phủ bên ngoài là lớp kem “tím lịm tim” cùng tạo hình như một xác ướp đáng yêu. Chỉ cần cắn một miếng là bạn có thể cảm nhận được vỏ bánh giòn rụm cùng hương vị ngọt ngào của phần nhân bên trong.

Sinh tố táo caramel

Lại thêm một món ăn nữa có “màu xanh kinh hoàng”. Cốc sinh tố này được làm từ táo xanh, phủ bên trên là lớp kem tươi và sốt caramel và được trang trí bằng một chiếc kẹo mút táo caramel. Đây chắc chắn sẽ là một thức uống vô cùng phù hợp cho những du khách đến dạo chơi quanh Disneyland.

Bánh cupcakes nghĩa địa

Đúng như tên gọi, những chiếc bánh này được tạo hình như ngôi mộ rùng rợn và ma quái. Vậy nhưng chúng lại có hương vị vô cùng ngọt ngào với phần nhân từ quả anh đào, lớp mouse socola đen và cả những hạt cốm đầy màu sắc không thể thiếu được của Halloween nữa.

Bánh Cruella de Vil

Một trong những chiếc bánh kinh hoàng nhất đây rồi. Lấy cảm hứng từ nhân vật Cruella de Vil độc ác trong bộ phim “101 chú chó đốm”, chiếc bánh brownie này được phủ bên trên bằng 2 lớp kem mouse socola trắng và socola đen như mái tóc của “kẻ phản diện số 1 nhà Disney”. Chiếc bánh còn được đựng trong chiếc hộp có họa tiết như màu lông của những chú chó đốm. Đây chắc hẳn là một món ăn đáng sợ nhất đối với những chú cún con rồi.

Bánh Churros Maleficent

Những chiếc bánh churros được rán vàng ươm ngon lành, sau đó được phủ bằng một lớp vụn bánh quy socola và đường màu tím và xanh như màu sắc từ phép màu huyền bí của bà tiên hắc ám Maleficent.

Lại thêm một món ăn từ bánh churros nhưng với một phiên bản “nhầy nhụa” hơn

Vẫn là món bánh rán churros được phủ lớp vụn bánh quy quen thuộc, nhưng những người thợ làm bánh lại muốn tăng độ kinh dị của món ăn lên một tầm cao mới bằng lớp sốt socola màu xanh lá cây và trang trí bằng những chiếc kẹo dẻo hình con sâu.

Chiếc bánh "ông ba bị" Oogie Boogie

Có vẻ như kẻ phản diện của bộ phim “Đêm kinh hoàng trước Giáng Sinh” khá “đắt hàng” trong mùa Halloween. Chiếc bánh churros này được tạo hình như như nhân vật Oogie Boogie với lớp phủ bằng socola.

Quả táo độc của mụ hoàng hậu độc ác

Chắc hẳn trong số chúng ta ai cũng thuộc lòng câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” rồi. Và có lẽ ấn tượng nhất với mọi người chính là quả táo độc mà mụ hoàng hậu độc ác đã tạo ra để lừa Bạch Tuyết ăn. Nếu các bạn tò mò muốn biết hương vị của quả táo đó như thế nào thì bạn có thể nếm thử món tráng miệng này nhé. Nhưng yên tâm, những quả táo này được làm từ socola trắng và không có độc đâu.

Bạn cũng có thể thử phiên bản thu nhỏ của món bánh táo độc này. Trong phiên bản mini chúng cũng không kém phần đáng sợ và ngon lành đâu.

Kẹo táo Maleficent

Disney đã kết hợp hương vị giữa món kẹo táo ngon lành và những chiếc bánh cốm gạo giòn tan để cho ra đời món tráng miệng mang hình dáng của bà tiên hắc ám Maleficent.

Món sữa lắc hình chuột Minnie

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đã là Disneyland thì không thể thiếu được biểu tượng nhà chuột rồi. Món sữa lắc hình cô chuột Minnie này chắc chắn phải nằm trong danh sách nhất định phải thử khi đến công viên nhà chuột. Món đồ uống này có vị bạc hà với kem socola và được phủ đầy kem tươi. Trang trí bằng hai chiếc tai chuột và chiếc nơ từ bánh quy.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những món ăn “kinh dị” đổ bộ vào Disneyland trong mùa Halloween tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.